Trung Quốc tập trung nguồn lực phát triển robot

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/10/2018 14:17 GMT+7

VTV.vn - Từ 4 năm trước, Trung Quốc đã kêu gọi một cuộc cách mạng robot và coi đây là động lực phát triển nền kinh tế.

Nhiều thập kỷ qua, ngành sản xuất giá rẻ luôn là động lực giúp nền kinh tế phát triển và khiến Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nhưng với tình trạng già hóa dân số, tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực sẽ ngày càng gia tăng, từ năm 2014, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi một cuộc cách mạng robot, tập trung vào ngành phát triển robot với sự trợ giúp của nhà nước.

Trung Quốc đặt mục tiêu đầy tham vọng đến năm 2020, một nửa sản phẩm robot bán trên thị trường trong nước là do Trung Quốc sản xuất. Đến năm 2025, Bắc Kinh kỳ vọng đưa con số này lên ngưỡng 70%.

Trung Quốc hiện là thị trường số 1 thế giới về các sản phẩm robot công nghiệp. Năm 2017, khoảng 141.000 sản phẩm robot được bán trên thị trường Trung Quốc, chiếm hơn 30% nhu cầu trên toàn thế giới. Hiệp hội Quốc tế về Robot ước tính, nhu cầu về robot tại Trung Quốc sẽ tăng trung bình 20% mỗi năm từ nay tới 2020.

Những gì các doanh nghiệp Trung Quốc đang thực hiện cho thấy, họ có thể đi xa trong việc thực hiện những mục tiêu của mình và máy móc sẽ thay thế được con người trong nhiều lĩnh vực trong thời gian không xa.

Xu hướng robot làm việc cùng con người Xu hướng robot làm việc cùng con người

VTV.vn - Tại triển lãm Robot thế giới 2018, những robot hữu ích với con người như robot đi siêu thị, robot chuyển phát bưu kiện hay robot xây nhà rất được chú ý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước