Trung Quốc thu 6 tỷ USD từ đợt phát hành trái phiếu quốc tế lớn kỷ lục

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 28/11/2019 09:25 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 27/11, Trung Quốc cho biết đã huy động được 6 tỷ USD từ đợt phát hành trái phiếu quốc tế lớn nhất trong lịch sử nhờ tận dụng chi phí đi vay trên toàn cầu giảm mạnh.

Con số 6 tỷ USD này được cho là cao gấp đôi mục tiêu ban đầu. Nhu cầu của nhà đầu tư trước đó còn lên tới 20 tỷ USD theo số liệu của Refinitiv. 

Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết, đợt huy động vốn trên sẽ giúp cải thiện đường cong lợi suất trái phiếu chính phủ nước này trong bối cảnh lợi suất trái phiếu toàn cầu giảm mạnh cũng như nâng cao tiêu chuẩn cho các doanh nghiệp nội địa phát hành trái phiếu niêm yết bằng USD. Đây là đợt bán trái phiếu quốc tế thứ 3 của Trung Quốc trong 2 năm qua sau 13 năm đóng băng. Năm 2017, nước này huy động 2 tỷ USD. Năm 2018, Trung Quốc thu về 3 tỷ USD.


Trung Quốc phát hành trái phiếu, đẩy mạnh quốc tế hoá đồng NDT Trung Quốc phát hành trái phiếu, đẩy mạnh quốc tế hoá đồng NDT

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc lần đầu tiên phát hành trái phiếu bằng đồng Nhân dân tệ ở Anh, một nước khác ngoài Trung Quốc và Hong Kong.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước