Trung Quốc thử nghiệm giống lúa “khổng lồ”

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/09/2021 09:20 GMT+7

VTV.vn - Một giống lúa mới "khổng lồ" đang được trồng thử nghiệm ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Kết quả ban đầu rất đáng khả quan với năng suất ước tính trên 12 tấn/ha.

Khoảng 10.000 m2 lúa khổng lồ đang được trồng ở thành phố Trùng Khánh. Giống lúa mới được gieo hạt từ tháng 4 và dự kiến sẽ thu hoạch vào đầu tháng 9.

Theo Trung tâm Nghiên cứu và phát triển lúa lai Trung Quốc, loại lúa khổng lồ có thể tạo ra tối đa 500 hạt trên mỗi bông. Giống lúa mới không chỉ cho năng suất cao, mà còn có khả năng kháng bệnh, chống ngập úng và chịu được đất mặn.

Do có thân cao nên dưới tán lúa khổng lồ còn là môi trường sống lý tưởng cho các loài thủy sinh và động vật có vú.

"Trong những cánh đồng lúa khổng lồ, chúng tôi có thể trữ nước tương đối sâu, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc nuôi cá, tôm hoặc cua. Đây là một dự án tốt nhằm giúp người nông dân tăng thu nhập, thúc đẩy sự hồi sinh của nông nghiệp nông thôn", ông Chen Yangpu - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Lúa lai quốc gia Trung Quốc cho hay.

Trung Quốc thử nghiệm giống lúa “khổng lồ” - Ảnh 1.

Giống lúa khổng lồ được trồng tại Trung Quốc - Ảnh: THX

Năm 2020 năng suất lúa trung bình trên toàn Trung Quốc là 7.050 kg/ha. Với năng suất ước tính trên 12.000 kg/ha, sản lượng của giống lúa khổng lồ mới sẽ cao hơn 70% so với các giống lúa cũ.

Các nhà khoa học Trung Quốc đã sử dụng một loạt công nghệ mới để tạo ra giống lúa này, bao gồm đột biến gây tạo và lai giống giữa nhiều loại lúa dại.

Dự kiến, từ năm 2022, hàng nghìn cánh đồng ở Trùng Khánh sẽ triển khai dự án lúa khổng lồ này. Đây là một trong những nỗ lực nhằm tạo ra loại lúa có năng suất tốt hơn trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nông dân và dân số ngày một tăng.

Nông dân Trung Quốc đổi đời nhờ livestream, thương mại điện tử nông thôn bùng nổ Nông dân Trung Quốc đổi đời nhờ livestream, thương mại điện tử nông thôn bùng nổ

VTV.vn - Thị trường thương mại điện tử nông thôn ở Trung Quốc dự kiến cán mốc 240 tỷ USD trong năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước