Trung Quốc: Thương vụ sáp nhập tạo ra công ty điện lớn nhất thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 29/08/2017 06:32 GMT+7

Shenhua và Guodian sẽ sáp nhập để tạo thành liên danh mới. Ảnh: Bloomberg

VTV.vn - Doanh nghiệp mới sẽ có tổng tài sản trị giá khoảng 271 tỷ USD và có tổng công suất phát điện dự kiến lớn nhất thế giới.

Thông báo từ Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản của Trung Quốc, kế hoạch sáp nhập nhà khai thác than lớn nhất Trung Quốc (Shenhua Group) và một trong những nhà sản xuất năng lượng lớn nhất quốc gia này (China Guodian) đã được thông qua.

Công ty mới sẽ có tổng tài sản trị giá hơn 1.800 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 271 tỷ USD). Đây sẽ là công ty lớn thứ hai về doanh thu và lớn nhất thế giới về công suất. Dự kiến, 23% sản phẩm của công ty sau khi sáp nhập sẽ là năng lượng sạch.

Trong những năm gần đây, Chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào than đá và chuyển hướng sang năng lượng tái tạo.

Tổng giá trị mua bán và sáp nhập tại Việt Nam đạt mốc kỷ lục 5,8 tỷ USD Tổng giá trị mua bán và sáp nhập tại Việt Nam đạt mốc kỷ lục 5,8 tỷ USD Mỹ 'bật đèn xanh' vụ sáp nhập tập đoàn hóa chất lớn nhất thế giới Mỹ "bật đèn xanh" vụ sáp nhập tập đoàn hóa chất lớn nhất thế giới EU điều tra thương vụ sáp nhập trên thị trường bán dẫn EU điều tra thương vụ sáp nhập trên thị trường bán dẫn

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

sáp nhập

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước