Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy cải cách kinh tế

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 19/07/2024 23:11 GMT+7

VTV.vn - Xuất khẩu "ba lĩnh vực mới" là xe điện, pin lithium, tấm pin mặt trời đóng góp 1/3 vào tăng trưởng kinh tế, cho thấy những chuyển hướng về cơ cấu sản xuất của Trung Quốc.

Kinh tế Trung Quốc nửa đầu năm 2024 vẫn tăng trưởng xoay quanh mức mục tiêu 5%. Xuất khẩu "ba lĩnh vực mới" là xe điện, pin lithiumtấm pin mặt trời đóng góp tới 1/3 vào tăng trưởng kinh tế, cho thấy những chuyển hướng quan trọng về cơ cấu sản xuất.

Tuy nhiên nền kinh tế của Trung Quốc hiện nay vẫn còn một số khó khăn như áp lực lạm phát, áp lực giảm phát, niềm tin tiêu dùng yếu, lĩnh vực bất động sản chưa hồi phục và các chính sách thuế quan từ phương Tây. Trong bối cảnh đó, Hội nghị Trung ương lần thứ 3 khóa 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa bế mạc hôm qua đã thông qua nhiều nội dung quan trọng về việc tiếp tục đi sâu cải cách toàn diện và thúc đẩy hiện đại hóa.

Theo các chuyên gia, Hội nghị lần này đã gửi đi 2 thông điệp cải cách quan trọng về định hướng phát triển kinh tế của Trung Quốc trong thời gian tới.

Thứ nhất, tự chủ đổi mới sáng tạo, đặc biệt công nghệ cao trong bối cảnh Mỹ, EU gia tăng các biện pháp bảo hộ thương mại. Thứ hai, nâng cao vai trò đòn bẩy của thị trường với sự tham gia nhiều hơn của các doanh nghiệp tư nhân.

Tiến sĩ Phạm Sỹ Thành - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc (CESS) cho biết: "Rất nhiều chính sách và hỗ trợ trên thực tế đã tiến hành để tạo ra những doanh nghiệp dẫn đầu trong từng lĩnh vực mà Trung Quốc coi là trọng yếu. Chẳng hạn như là trong lĩnh vực bán dẫn hoặc là điện tử thì Huawei đang nổi lên như là một trong những cái công ty quan trọng để cung cấp toàn bộ cái thiết bị đổi mới và cũng thiết bị để thay thế cho các cái thiết bị của phương Tây, hay như là các hãng máy bay thương mại cô mắc cũng được dự kiến sẽ trở thành một trong những cái đầu tàu để Trung Quốc có một cái hãng hàng không bán ở các máy bay thương mại mà cạnh tranh được với Airbus hoặc là Boeing của của châu Âu và Mỹ. Ngoài ra thì các cái doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực công nghệ cũng được kêu gọi là hợp tác để tạo ra một cái chối cung ứng tự cung đủ cấp mà hoặc là có thể một cái cung ứng hoàn chỉnh trong nội bộ Trung Quốc".

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Trung Quốc trong năm ngoái giảm hơn 80%, chỉ đạt khoảng 33 tỷ USD. Và tiếp tục giảm mạnh trong nửa đầu năm 2024. Do vậy Hội nghị nhấn mạnh sẽ có thêm nhiều cải cách chính sách trấn an doanh nghiệp nước ngoài và củng cố chuỗi cung ứng.

Ông Mark Greeven - Viện Phát triển Quản lý Quốc tế cho biết: "Chúng tôi đang thấy sự tham gia của ngày càng nhiều công ty nước ngoài vào lĩnh vực chuyển đổi số, tối ưu hóa chuỗi cung ứng tại Trung Quốc. Đây là tín hiệu tích cực".

"Hiện nay các quy định về doanh nghiệp nước ngoài được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ đã không còn nhiều hạn chế. Bộ Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc cùng với cả 7 bộ khác đã ban hành một cái danh mục mà họ gọi là các ngành công nghiệp của tương lai và trong đấy cũng có rất nhiều ngành là kêu gọi đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào để tăng cường thêm hợp tác công nghệ giữa Trung Quốc với cả các doanh nghiệp, đối tác", Tiến sĩ Phạm Sỹ Thành - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc (CESS) cho hay.

Hiện thị trường vẫn chờ đợi các cải cách đột phá liên quan đến giải quyết thị trường bất động sản trong bối cảnh giá nhà đã giảm sâu nhất 9 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước