Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 03/04/2018 09:57 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Xuất khẩu cá tra trong tháng 3 ước đạt 165 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ và Trung Quốc trở thành nhà nhập khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam.

Khi các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cá tra sang EU vẫn giảm mạnh và xuất khẩu sang Mỹ gặp khó vì chương trình thanh tra cá da trơn và áp lực thuế chống bán phá giá cao thì xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 42%.

Tuy nhiên, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc đang tiềm ẩn một số vấn đề khi các doanh nghiệp xuất khẩu qua cả đường biển và đường bộ, việc kiểm soát chất lượng không đồng bộ, giá xuất qua hai phương thức này chênh lệch nhau, dẫn đến sự cạnh tranh không công bằng và gây bất ổn định về nguồn nguyên liệu xuất khẩu.

Mỹ áp thuế chống bán phá giá cá tra cao nhất từ trước đến nay Mỹ áp thuế chống bán phá giá cá tra cao nhất từ trước đến nay

VTV.vn - Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã công bố mức áp thuế chống bán phá giá đối với cá tra Việt Nam giai đoạn từ ngày 1/8/2015 - 31/7/2016 ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước