Trung Quốc yêu cầu các nhà sản xuất ô tô đáp ứng quy định tối thiểu về sản xuất xe điện

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 16/11/2018 10:50 GMT+7

(Ảnh minh họa: South China Morning Post)

VTV.vn - Trung Quốc yêu cầu các nhà sản xuất ô tô đáp ứng quy định về sản xuất xe năng lượng mới hay những dòng xe điện thân thiện với môi trường.

Giới chức Trung Quốc đã gửi đến các nhà sản xuất ô tô một tối hậu thư, yêu cầu đáp ứng quy định tối thiểu về sản xuất xe năng lượng mới, hay những dòng xe điện thân thiện với môi trường. Động thái này cho thấy tham vọng của Trung Quốc trong mục tiêu dẫn đầu về điện khí hóa xe ô tô.

Theo đó, một phần dây chuyền sản xuất hoặc nhập khẩu phải "xanh" - thân thiện với môi trường trong năm 2019. Yêu cầu này áp dụng với tất cả các nhà sản xuất nước ngoài lớn đang hoạt động tại Trung Quốc như Toyota, GM, cho đến các nhà sản xuất trong nước.

Nếu công ty nào không đáp ứng được yêu cầu, sẽ phải đối mặt với một khoản phạt, hoặc nặng hơn là phải đóng cửa dây chuyền lắp ráp.

Trung Quốc kỳ vọng sẽ bán ra 7 triệu xe mỗi năm vào 2025, trong đó 20% là dòng xe hybrid hoặc chạy bằng pin.

Người dùng mong muốn điều gì khi mua một chiếc xe điện? Người dùng mong muốn điều gì khi mua một chiếc xe điện?

VTV.vn - Với nhiều ưu điểm, xe điện đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại đường phố ở các quốc gia. Vậy tại Việt Nam, người dùng mong muốn điều gì ở một chiếc xe điện?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước