"Tuần trăng mật" đã kết thúc với VN-Index?

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 23/04/2021 06:10 GMT+7

VTV.vn - Sau một thời gian tăng điểm liên tục, môt chu kỳ giảm điểm đang chờ đón VN-Index?

Hôm qua (22/4) là phiên giảm mạnh nhất của VN-Index kể từ ngày 8/2, chỉ số chính giảm hơn 40 điểm còn 1.227,82 điểm. Theo chia sẻ của nhiều chuyên gia, đây là kịch bản đã có thể lường trước khi động thái bán ròng từ nhà đầu tư nước ngoài và tự doanh đã rất lớn trong hơn 1 tháng qua.

Tuần trăng mật đã kết thúc với VN-Index? - Ảnh 1.

VN-Index giảm hơn 40 điểm trong phiên giao dịch ngày 22/4

Theo đó, những phiên giảm sâu luôn xuất hiện khi thị trường hưng phấn nhất và hôm nay cũng không phải ngoại lệ, VN-Index sau thời gian chinh phục các đỉnh cao mới trong tình trạng xanh vỏ đỏ lòng do hoạt động kéo trụ VN30. Ngày hôm qua khi các trụ này gãy thì vô hình chung đã tạo ra tổ hợp nến kỹ thuật khá xấu - evening star (sao hôm).

Liệu tín hiệu đảo chiều này xuất hiện có đồng nghĩa là VN-Index đã kết thúc xu hướng tăng điểm?

"Năm 2020 cũng như 2021 là giai đoạn thị trường Việt Nam có lượng nhà đầu tư mới tham gia thị trường biến cung cầu cân bằng hơn và ít bị chi phối bởi các nhóm nhà đầu tư như nước ngoài, nhóm tự doanh của công ty chứng khoán. Tôi đánh giá thị trường điều chỉnh mạnh là không nhiều", ông Đỗ Thái Hưng, Giám đốc CTCP Đầu tư FINPROS đánh giá.

Tuần trăng mật đã kết thúc với VN-Index? - Ảnh 2.

Nhà đầu tư để sẵn 65.000 tỷ đồng “nằm chờ” thị trường bùng nổ trở lại

Còn theo nhà đầu tư Trần Tiến Dũng, VN-Index không thể lên mãi được, nó phải xuống để về giá trị hợp lý cân bằng. VN-Index có thể về ngưỡng 1.200 điểm hoặc hơn xuống một chút. Song sự suy giảm này sẽ kích thích các nhà đầu tư mới tham gia. Các nhà đầu tư có tổ chức đang chờ sẵn tiền trong tài khoản tham gia thị trường

"Khoảng cuối quý II hoặc đầu quý III, thị trường sẽ sôi động trở lại. Đây là điều chắc chắn", ông Dũng nhận định.

Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn thị trường nhiều khả năng đang chịu hiệu ứng Sell in May (bán vào tháng 5) khi thiếu vắng các thông tin hỗ trợ. Nhưng tiền "nằm chờ" vẫn rất lớn, số liệu từ các công ty chứng khoán cho biết đến cuối quý I/2021, số dư tiền gửi trong tài khoản của khách hàng khá lớn đang vào khoảng 65.000 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước