Tương lai nào cho giá dầu năm 2018?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 26/05/2017 06:04 GMT+7

VTV.vn - Công ty Tư vấn năng lượng, Wood Mackenzie dự báo, việc OPEC gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng sẽ đẩy giá dầu Brent có thể tăng lên mức 63 USD/thùng vào năm tới.

Liệu nỗ lực lần này của OPEC có khả thi hay không? Dưới đây là ý kiến của một số chuyên gia về vấn đề này, cũng như tương lai giá dầu trong thời gian sắp tới.

Ông Victor Shum, Phó Giám đốc IHS Market Energy, cho rằng: "Cung - cầu từ giờ cho đến cuối năm sẽ cân bằng. OPEC đã tính đến lượng dầu dự trữ của các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) trong 5 năm tới trước khi đưa ra quyết định cắt giảm sản lượng của mình, thế nên bây giờ có kéo dài thêm thỏa thuận cắt giảm sản lượng cũng sẽ không dẫn đến biến động quá lớn về dầu dự trữ của các nước, tức là trong ngắn hạn, giá sẽ không bị ảnh hưởng nhiều".

Trong khi đó, ông Robert McNally, Giám đốc Tập đoàn tư vấn The Rapidan Group, nhận định: "Tôi cho rằng mối nối dễ bị đứt gãy nhất lại là Saudi Arabia - quốc gia tạm thời đi đầu về cắt giảm sản lượng bởi để tăng sức cạnh tranh với đối thủ, Riyadh nhiều khả năng sẽ sẵn sàng chấp nhận sụt giá để quay lại cuộc chiến năng lượng, nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác của dầu đá phiến của Mỹ. Đến giữa năm sau, giá sẽ xuống khoảng 30 - 40 USD".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước