Tỷ giá tăng 0,52% kể từ đầu năm 2018

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/06/2018 14:36 GMT+7

VTV.vn - Tỷ giá giữa đồng Việt Nam và USD bình quân của các ngân hàng thương mại chỉ tăng 0,52% so với đầu năm.

Thông tin mới được đại diện Ngân hàng Nhà nước đưa ra trong buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng sáng nay (13/6).

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm tăng cao hơn, ở mức, 0,68%. Được điều hành khá linh hoạt, với những bước tăng giảm nhịp nhàng, trong bối cảnh đồng USD trên thế giới lên giá, Ngân hàng Nhà nước đã mạnh tay mua vào và tăng dự trữ ngoại hối lên trên 63 tỷ đồng.

Riêng tại TP.HCM, lượng kiều hối về trên địa bàn đạt khoảng 2 tỷ USD, gấp đôi quý 1, góp phần tăng đáng kể nguồn cung ngoại tệ.

Tỷ giá USD bắt đầu “hạ nhiệt” Tỷ giá USD bắt đầu “hạ nhiệt”

VTV.vn - Sau khi tăng lên mức cao nhất trong hơn 1 tháng, bán ra gần 22.900 đồng/USD, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại ngày 31/5 đã nhanh chóng giảm trở lại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước