Tỷ giá tăng nhưng chưa đáng lo ngại

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/06/2018 14:29 GMT+7

VTV.vn - Tỷ giá tăng hoàn toàn trong mức độ kiểm soát và sẽ tiếp tục ổn định trong năm nay.

Hiện đồng USD đang đắt đỏ hơn so với trước. Để đổi 1 USD, tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước đã phải tăng thêm 200 đồng, thay vì mức trên 22.400 đồng trước đây đã tăng lên 22.600 đồng.

Nguyên nhân được cho là do đồng USD mạnh lên và Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) điều chỉnh tăng lãi suất.

Tuy nhiên, sự biến động từ bên ngoài này xét về giá trị tuyệt đối chỉ làm tăng tỷ giá VND/USD khoảng 0,65% - một mức khá thấp so với các đồng tiền khác trong khu vực.

Với tổng mức điều chỉnh dưới 1%, nhiều chuyên gia cho rằng đây là mức hợp lý, thậm chí là cần thiết và an toàn để không tác động nhiều đến kinh tế vĩ mô. Dự báo, từ nay đến cuối năm 2018, nhiều khả năng tỷ giá chỉ tăng trong khoảng 1 - 2% và nhiều khả năng vẫn duy trì dưới ngưỡng 23.000 đồng/USD.

Tỷ giá USD/VND tăng do áp lực từ thị trường quốc tế Tỷ giá USD/VND tăng do áp lực từ thị trường quốc tế

VTV.vn - Ngày 27/6, tỷ giá USD tại các NHTM tăng phiên thứ 4 liên tiếp, đã có lúc vượt mốc 23.000 đồng/USD trước khi điều chỉnh giảm vào cuối ngày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước