Tỷ giá trong nước giảm nhẹ sau quyết định cắt giảm lãi suất của FED

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/03/2020 23:24 GMT+7

VTV.vn - Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại bán ra chiều 4/3 quanh mức 23.285 VND/USD, giảm 10 - 20 đồng so với phiên ngày 3/3.

Đây là phiên giảm thứ hai của tỷ giá trong nước. Giá bán ra đang cao hơn giá mua vào khoảng 140 VND/USD. Mức giảm này được coi là phù hợp với biến động thế giới khi đồng bạc xanh cũng rớt giá so với nhiều ngoại tệ khác như Nhân dân tệ, Yen Nhật...

Trong dài hạn, các chuyên gia cho rằng, tỷ giá trong nước sẽ không bị biến động mạnh. Mặc dù năm nay được dự báo sẽ khó khăn hơn khi nhiều lĩnh vực thu về ngoại tê như xuất khẩu, du lịch đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tuy nhiên, Việt Nam vẫn thu hút được 6,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài và xuất khẩu gần 37 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm. Đây là nguồn cung ngoại tệ cần thiết giúp Việt Nam có thể giữ mức thặng dư tài khoản vãng lãi năm thứ 9 liên tiếp.

Các chuyên gia cũng cho rằng, cơ chế tỷ giá trung tâm đang được điều hành khá hiệu quả. Các ngân hàng thương mại sẽ không được phép bán hoặc mua vượt quá biên độ 3% so với tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước. Chính vì vậy sẽ giúp hạn chế đáng kể tình trạng đầu cơ, tạo sóng trên thị trường, giúp giữ ổn định tỷ giá trong nước.

FED bất ngờ cắt giảm lãi suất do dịch COVID-19 FED bất ngờ cắt giảm lãi suất do dịch COVID-19

VTV.vn - Tối 3/3 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell công bố giảm lãi suất với đồng đôla Mỹ 0,5 điểm phần trăm, ở mức từ 1%-1,25%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước