Tỷ giá trung tâm của NHNN tăng gần 1,4%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 11/10/2017 06:10 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Dù điều chỉnh giảm xuống còn 22.467 đồng/USD trong ngày 10/10, nhưng tính chung cả tháng, tỷ giá điều hành của Ngân hàng Nhà nước vẫn tăng tổng cộng 40 đồng.

Như vậy, tỷ giá trung tâm đã tăng tổng cộng 1,39% kể từ đầu năm nay. Con số này cao hơn đáng kể so với mức 1,18% của cả năm 2016. Tuy nhiên, nếu nhìn lại tỷ giá niêm yết của các ngân hàng thương mại thì có thể thấy mức biến động lại không lớn. 

Thực tế này cho thấy, áp lực phá giá tiền đồng suốt cả năm nay là không lớn, dù cơ quan quản lý đã chủ động tạo cơ chế cho việc điều chỉnh. Quan trọng hơn, nguồn cung USD trên thị trường rất dồi dào. Đặc biệt, từ nay đến cuối năm sẽ có nhiều thương vụ bán vốn nhà nước được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, kỳ vọng có thể mang về nhiều trăm triệu USD.

Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ sau 5 phiên tăng liên tiếp Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ sau 5 phiên tăng liên tiếp

VTV.vn - Cuối tuần qua, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố đã lần đầu tiên giảm nhẹ sau 5 phiên tăng liên tiếp, hiện đang ở mức 22.432 đồng


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước