Theo các chuyên gia ngoại hối, bên cạnh yếu tố thời điểm thì nguồn cung USD dồi dào chính là nguyên nhân giúp tỷ giá hạ nhiệt, trong bối cảnh đồng USD vẫn neo ở mức cao so với rổ tiền tệ chủ chốt trên thế giới.
Phiên giao dịch cuối cùng liền trước kỳ nghỉ Tết, tỷ giá đô - đồng tại các ngân hàng thương mại được niêm yết phổ biến quanh mức: Mua vào 24.930; bán ra 25.320 VND/USD.
So với đầu tuần trước, tỷ giá đã giảm tới 243 đồng và so với đầu năm, mức giảm xấp xỉ 1,5%, trong bối cảnh DXY gần như đi ngang ở mức cao.
PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh nhận định: "Lượng kiều hối về Việt Nam tăng kỷ lục so với các năm trước và nó cũng làm hạ áp lực tỷ giá. Thứ hai nữa do là giai đoạn cuối năm nên nhu cầu nhập hàng để sản xuất, xuất khẩu nó cũng giảm đi".
Theo các chuyên gia ngoại hối, dòng ngoại tệ chuyển về khoảng 100 - 200 triệu USD trong một vài ngày gần đây trong bối cảnh khối lượng giao dịch thấp, khiến tỷ giá liên tục điều chỉnh theo hướng giảm.
Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã liên tục tăng cung tiền đồng ra thị trường qua kênh OMO, khối lượng lên tới hơn 94.000 tỷ đồng, chỉ tính riêng từ đầu tuần. Và cũng từ đầu tuần này, kỳ hạn bơm hút tiền của Ngân hàng Nhà nước đã được kéo dài ra, thay vì 7 ngày trước đây đã tăng lên thành 14 và 21 ngày giúp lãi suất trên thị trường liên ngân hàng ổn định trở lại, qua đó cũng góp phần ổn định tỷ giá.
Tỷ giá biến động, các doanh nghiệp nhập khẩu sẽ chịu tác động do chi phí tăng lên. Công cụ bảo hiểm tỷ giá, do vậy đang được các doanh nghiệp sử dụng nhiều hơn. Tại nhiều ngân hàng, quy mô bảo hiểm tỷ giá đã tăng 40 - 50% trong năm 2024.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!