Tỷ lệ phí "bôi trơn" khi làm sổ đỏ giảm mạnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/08/2018 15:25 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết như vậy tại hội nghị giao ban công tác tài nguyên và môi trường các tỉnh khu vực phía Bắc.

Tại hội nghị giao ban công tác tài nguyên và môi trường các tỉnh khu vực phía Bắc ngày 14/8, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, trong 2 năm qua, tỷ lệ người dân phản ánh có "bôi trơn" khi làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (vẫn gọi là sổ đỏ) đã giảm mạnh.

Từ mức 44% trong năm 2015, tỷ lệ này đến cuối năm 2017 đã giảm xuống còn 17% lượng người đi làm sổ đỏ phản ánh còn tình trạng mất phí "bôi trơn". Cũng theo cơ quan này, từ năm 2016 đến nay, toàn ngành đất đai cả nước đã cấp gần 4 triệu sổ đỏ mới.

Hơn 1.000 phôi sổ đỏ ở Phú Quốc thất lạc Hơn 1.000 phôi sổ đỏ ở Phú Quốc thất lạc

VTV.vn - Chiều 19/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang đã ban hành thông báo truy tìm 1.029 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thất lạc tại huyện Phú Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước