Tỷ lệ tổn thất điện năng đang ở mức cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 08/09/2016 14:16 GMT+7

VTV.vn - Trong 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ tổn thất điện năng của EVN vẫn ở mức cao hơn so với kế hoạch đề ra 0,22%.

Tổn thất điện năng cao là một trong những nguyên nhân chính khiến cho hiệu quả sản xuất điện giảm và gián tiếp làm tăng giá thành điện. Dù tập đoàn điện lực EVN đã có nhiều biện pháp nhưng sau 5 năm con số này vẫn ở mức cao.

Trong giai đoạn 2010 đến 2015, EVN đã giảm tỷ lệ tổn thất điện năng được 2,21%. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ tổn thất điện năng của EVN vẫn ở mức cao hơn so với kế hoạch đề ra 0,22%. Một trong những nguyên nhân chính là do đường dây 500kv Bắc - Nam liên tục phải truyền tải công suất cao.

Việc phải truyền tải điện từ miền Bắc vào miền Nam để tiêu thụ trong thời gian qua, đã bộc lộ sự thiếu hợp lý trong việc quy hoạch, phân bổ các nhà máy sản xuất điện, khi nơi thiếu, nơi thừa.

Trong giai đoạn 5 năm tới, tập đoàn điện lực Việt Nam phấn đấu đưa tỷ lệ tổn thất điện năng xuống mức 6,5% vào năm 2020.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước