Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc được ví với "sói đơn độc"

Thùy An-Thứ bảy, ngày 26/09/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ông Zhong Shanshan, đã vượt qua Jack Ma để trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Thực tế, không phải ai cũng biết nhiều về vị tỷ phú "ngọa hổ tàng long" này.

Theo thống kê của Bloomberg Billionaires, Zhong Shanshan, người sáng lập thương hiệu nước đóng chai nổi tiếng Nongfu Spring, đã vượt qua Jack Ma để trở thành người giàu nhất Trung Quốc.

Zhong bất ngờ trở thành người giàu thứ ba Trung Quốc sau khi công ty của ông lên sàn vào đầu tháng này với một vụ niêm yết bom tấn ở Hong Kong. Theo tính toán của Bloomberg, đến 24/9, giá trị tài sản ròng tỷ phú 65 tuổi đã chạm mốc 58,7 tỷ USD, vượt qua con số 56,7 tỷ USD của Jack Ma.

Khối tài sản đồ sộ cũng giúp Zhong Shanshan vượt qua Ma Huateng, ông chủ của Tencent, người thường xuyên cạnh tranh ngôi giàu nhất Trung Quốc với Jack Ma.

Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc được ví với sói đơn độc - Ảnh 1.

Zhong Shanshan (trái) đã vượt qua Jack Ma để trở thành người giàu nhất Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

"Sói đơn độc"

Không giống như Jack Ma hay Ma Huateng, ông Zhong không phải là một doanh nhân công nghệ. Ngoài cổ phần ở Nongfu Spring, ông còn là người đứng đầu hãng sản xuất vaccine Beijing Wantai Biological Pharmacy. Công ty này cũng mới lên sàn tại Thượng Hài trong năm nay. Đây cũng là nhân tố khiến sự giàu có của ông Zhong trở nên nhanh chóng.

"Người ta thường nghĩ người giàu nhất Trung Quốc sẽ là một doanh nhân công nghệ nhưng không phải lúc nào cũng như thế", ông Rupert Hoogewerf, chủ tịch của công ty nghiên cứu tài sản Hurun Report, cho biết.

Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc được ví với sói đơn độc - Ảnh 2.

Ông Zhong Shanshan nổi tiếng là người ít nói và ẩn dật và có biệt danh là "sói đơn độc"

Trước khi được báo chí đưa tin soán ngôi của Jack Ma, Zhong nổi tiếng là người ít nói và ẩn dật hơn nhiều so với các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu khác. Vì thế, ông có biệt danh là "sói đơn độc".

"Ông ấy có vẻ như không có nhiều bạn bè là doanh nhân. Zhong bắt đầu công việc kinh doanh và mọi thứ của riêng mình", Rupert Hoogewerf nói thêm.

Dù không phải là ngôi sao trên báo chí nhưng thành tích kinh doanh của tỷ phú sinh ra ở Hàng Châu vẫn rất ấn tượng.

"Zhong Shanshan là một trong số ít tỷ phú Trung Quốc không chỉ xây dựng một doanh nghiệp mà là hai doanh nghiệp 10 tỷ USD. Điều này rất là đáng chú ý’, Rupert Hoogewerf nhấn mạnh.

Bùng nổ "tỷ phú mới"

Sự thăng tiến của Zhong trên bảng xếp hạng tỷ phú cho thấy sự phát triển vượt bâc của tầng lớp giàu có ở đất nước tỷ dân.

Theo nghiên cứu về người giàu của Hurun Report, đầu năm nay, Trung Quốc đã là quê hương của hầu hết các tỷ phú mới trên thế giới, nhiều hơn cả Hoa Kỳ và Ấn Độ cộng lại.

Tính toán của Bloomberg cho thấy, tài sản ròng ước tính của Zhong vào tháng trước là 20 tỷ USD. Đến tháng này con số vượt trên 50 tỷ. Điều này đồng nghĩa với việc tài sản của ông đã tăng gấp ba lần chỉ trong vài tuần.

Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc được ví với sói đơn độc - Ảnh 3.

Thời gian qua chứng kiến sự giàu lên nhanh chóng của các tỷ phú tại Trung Quốc

Trong những tháng gần đây, dồn dập những vụ IPO diễn ra trên khắp thế giới, trong đó đặc biệt sôi động ở Trung Quốc.

Theo nhà cung cấp dữ liệu Refinitiv, Hong Kong là địa điểm niêm yết thị trường chứng khoán phổ biến thứ hai trên thế giới cho đến nay, chỉ sau Nasdaq ở New York.

Shanghai's Star Market, sàn chứng khoán phong cách Nasdaq mới ra mắt năm ngoái, đã chứng kiến ​​hàng loạt những vụ IPO gần đây. Theo Refinitiv, các đợt IPO và niêm yết thứ cấp đã huy động được tổng cộng 21,6 tỷ USD từ trong năm nay.

Đáng chú ý là con số này được thống kê trước đợt IPO lớn và được mong đợi nhất của Ant Group, chi nhánh dịch vụ tài chính của Alibaba. Ant đang chuẩn bị tấn công cả Thượng Hải và Hong Kong với mức vốn huy động có thể lên tới 30 tỷ USD.

Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc được ví với sói đơn độc - Ảnh 4.

Ant Group tiến hành IPO sẽ giúp Jack Ma trở lại ngôi vị giàu nhất Trung Quốc

Sự kiện này có thể giúp Jack Ma dễ dàng đòi lại danh hiệu người giàu nhất Trung Quốc từ tay Zhong Shanshan.

Báo cáo do Deloitte công bố hôm thứ Tư cho biết "xu hướng mới này sẽ còn diễn ra phổ biến ở Trung Quốc đại lục và Hong Kong trong phần còn lại của năm nay". Thực tế này có thể sẽ sinh ra nhiều tỷ phú hơn nữa ở Trung Quốc.

Ông Rupert Hoogewerf ước tính khoảng 100 doanh nhân sẽ gia nhập danh sách tỷ phú của Trung Quốc trong năm nay do sự bùng nổ của các đợt IPO.

"Trung bình cứ 4 ngày thì có một tỷ phú hay đơn giản là 1 tuần có 2 tỷ phú mới ở đất nước này", ông nói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước