UNEP: Tội phạm môi trường lấy đi của thế giới khoảng 258 tỉ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 06/06/2016 11:23 GMT+7

VTV.vn - Theo UNEP, các tổ chức tội phạm đang kiếm được khoảng 258 tỉ USD từ việc sử dụng bất hợp pháp các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Theo Chương trình môi trường của Liên Hợp Quốc (UNEP), sự gia tăng của tội phạm môi trường là mối đe dọa đối sự phát triển bền vững của thế giới bởi chúng đang tàn phá trực tiếp hệ sinh thái, các nền kinh tế địa phương cũng như gây bất an trong xã hội.

Buôn bán trái phép động, thực vật hiện có mạng lưới tội phạm lớn thứ tư của thế giới, chỉ xếp sau buôn bán ma túy, buôn bán hàng giả và buôn bán người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước