Uniqlo Nhật Bản bị cáo buộc bóc lột lao động

TCKD (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 14/01/2015 16:24 GMT+7

Hãng thời trang Uniqlo (Nhật Bản) đang vấp phải chỉ trích dữ dội vì đã sử dụng sản phẩm của các nhà máy bóc lột lao động và không đủ tiêu chuẩn an toàn tại Trung Quốc.

Nhóm hoạt động nhân quyền tại Hong Kong cho biết, các nhà cung cấp của Uniqlo tại Trung Quốc đã để nhân viên của mình làm việc trong các nhà máy có hệ thống thông gió và xử lý nước thải không đảm bảo. Đồng thời, họ đã bắt các lao động làm việc nhiều giờ đồng hồ nhưng chỉ được trả mức lương rất thấp.

Trước những cáo buộc này, đại diện của Uniqlo cho biết, hãng ghi nhận những thông tin mà nhóm hoạt động nhân quyền cung cấp và sẽ mở một cuộc điều tra để tìm hiểu rõ tình hình.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước