Ưu tiên hàng đầu của bà Yellen với cương vị Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Kim Huệ-Thứ ba, ngày 26/01/2021 14:28 GMT+7

VTV.vn - Với tỷ lệ đồng ý áp đảo 84 phiếu thuận và 15 phiếu chống, bà Yellen đã chính thức trở thành nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Mỹ.

Các nhà quan sát đều bảy tỏ một niềm tin rằng bà Yellen sẽ là lựa chọn đáng tin cậy, ổn định và thực tế cho vị trí này, khi kinh tế Mỹ đang hồi phục trong đại dịch COVID-19.

7 năm trước, bà Janet Yellen đã làm nên lịch sử, khi trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Lần này, bà lại tiếp tục tạo nên một điều chưa từng có tiền lệ.

"Tôi rất vui mừng khi dọc hành lang Bộ Tài chính Mỹ, nơi treo chân dung của tất cả 77 vị Bộ trưởng - trong đó tất cả đều là đàn ông, sẽ có thêm bức ảnh đầu tiên của một vị Bộ trưởng nữ", ông Chuck Schumer - lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ cho hay.

Ưu tiên hàng đầu của bà Yellen với cương vị Bộ trưởng Tài chính là giải quyết tình trạng suy thoái kinh tế. Bà Yellen là người ủng hộ gói cứu trợ đầy tham vọng, trị giá 1.900 tỷ USD của tân Tổng thống Biden. Kế hoạch này được đưa ra vài tháng sau khi Mỹ kết thúc tài khóa 2020 với thâm hụt hơn 3.000 tỷ USD.

Ưu tiên hàng đầu của bà Yellen với cương vị Bộ trưởng Tài chính Mỹ - Ảnh 1.

Bà Janet Yellen - Ảnh: Reuters.

Ông Ron Wyden - nghị sĩ bang Oregon cho hay: "Bà Yellen hiểu tầm quan trọng của việc tung ra gói cứu trợ kinh tế là như thế nào. Bà ấy nhận thức sâu sắc những gì đã xảy ra vào năm 2009 khi Chính phủ nhấc chân ra khỏi bàn đạp kinh tế quá sớm và kết quả là sự phục hồi đã bị tổn hại".

Nhiệm kỳ 4 năm của bà ở vị trí lãnh đạo của Fed được đánh dấu bằng việc thị trường việc làm được cải thiện và lãi suất thấp trong lịch sử cũng có thể được xem như cơ sở thúc đẩy tỷ lệ ủng hộ đối với bà Yellen cho vị trí quan trọng này.

Ở Bộ Tài chính, bà Yellen sẽ có ảnh hưởng lớn hơn với các chính sách thuế và tài khóa - những công cụ bà không có ở Fed.

"Rất ít người có kinh nghiệm và chuyên môn như bà Yellen. Bà ấy sẽ mang đến nhiều lợi ích cho Bộ Tài chính, đặc biệt trong thời điểm khủng hoảng kinh tế như hiện nay", ông Mitch Mcconnell - lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện cho hay.

Trong suốt sự nghiệp của mình, bà Yellen là người ủng hộ việc sử dụng chính sách kinh tế nhằm thu hẹp khoảng cách về chủng tộc và giới tính - một vấn đề mà bà cho rằng đang kìm hãm nền kinh tế phát triển hơn. Gần đây, bà cũng cho biết cần quản lý tiền số khi giá Bitcoin liên tiếp tăng cao.

Bộ Tài chính Mỹ có nữ tướng đầu tiên Bộ Tài chính Mỹ có nữ tướng đầu tiên

VTV.vn - Trước khi trở thành nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Mỹ, bà Janet Yellen cũng là phụ nữ đầu tiên điều hành Cục dự trữ Liên bang Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước