VASEP sẽ khởi kiện Mỹ về mức thuế cao kỷ lục với cá tra Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/03/2018 06:25 GMT+7

VTV.vn - Trước việc Mỹ áp mức thuế cao kỷ lục với cá tra Việt Nam, đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VASEP cho biết đang chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện vụ việc này.

Trong diễn biến mới nhất về việc Bộ Thương Mại Mỹ (DOC) áp mức thuế chống bán phá giá cao nhất từ trước đến nay đối với mặt hàng cá tra phi lê đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam sau khi xem xét hành chính lần thứ 13. Chiều 20/3, đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VASEP đã trao đổi với phóng viên VTV và cho biết đang chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện vụ việc này.

Trong những ngày vừa qua, VASEP đã trao đổi với các doanh nghiệp của hiệp hội cùng các luật sư để tìm hiểu về quy trình, cách tính và nội dung của việc áp thuế lần này. Đây được xem là cơ sở để khiếu kiện ra tòa án thương mại quốc tế Hoa Kỳ nhằm đạt được mức thuế công bằng và hợp lý hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Theo quy định, Việt Nam có quyền nộp đơn đề nghị tòa án thương mại quốc tế Mỹ trong vòng 30 ngày sau phán quyết.

Hiện nay, đối với sản phẩm cá tra, cá basa, thị trường Mỹ có giá trị xuất khẩu khoảng 300 triệu USD, chiếm khoảng 1/6 tổng giá trị xuất khẩu của ngành. Do đó, để tránh tác động từ việc đánh thuế này, theo VASEP các doanh nghiệp đang tìm kiếm mở rộng thị trường khác để bù đắp phần thiếu hụt do những rào cản này gây ra. Đối với thị trường Mỹ sẽ chuyển sang các mặt hàng không bị áp thuế.

Thách thức cá tra Việt Nam khi Bộ Thương mại Mỹ đánh thuế khủng Thách thức cá tra Việt Nam khi Bộ Thương mại Mỹ đánh thuế khủng

VTV.vn - Bộ Thương mại Mỹ DOC vừa ra quyết định cuối cùng của kỳ xem xét hành chính lần thứ 13 thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng cá tra philê đông lạnh từ Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước