Vi phạm PCCC: Xử phạt quá nhẹ, chủ đầu tư “nhờn” luật?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 02/11/2016 10:07 GMT+7

VTV.vn - Nhiều ý kiến cho rằng, mức xử phạt đối với các vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy còn quá nhẹ dẫn đến việc các chủ đầu tư “nhờn” luật.

Sau nhiều giờ chữa cháy và cứu nạn vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông, Hà Nội, lực lượng chức năng cho biết, đã có 13 nạn nhân tử vong. Mặt tiền 4 căn nhà cao khoảng 8 tầng bị thiêu rụi hoàn toàn, các tài sản khác như nhiều xe máy, ô tô bị hư hỏng.

Thông tin ban đầu từ các báo số ra sáng 2/11, quán karaoke nơi xảy ra vụ cháy chưa có giấy phép kinh doanh đầy đủ như giấy thẩm định về phòng cháy chữa cháy, giấy phép kinh doanh karaoke. Trước đó, trong tháng 10/2016, lực lượng chức năng quận phường đã ba lần kiểm tra và một lần yêu cầu chủ quán karaoke viết cam kết.

Theo tờ Công an nhân dân, mức phạt hành chính cao nhất đối với các vi phạm về an toàn PCCC, ở các khu chung cư cao tầng hiện nay, nơi mà có nhiều người dân sinh sống, tối đa mới chỉ có 80 triệu đồng. Nhiều ý kiến cho rằng, mức xử phạt này quá nhẹ dẫn đến việc các chủ đầu tư "nhờn" luật.

Sau vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông, lực lượng chức năng đang tiến hành rà soát lại hoạt động các quán karaoke, nhà hàng không tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước