Vì sao giới công nghệ bắt đầu sử dụng khối tiền mặt khổng lồ?

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 08/11/2019 09:23 GMT+7

VTV.vn - Một diễn biến đáng chú ý là gần đây, các "ông lớn" công nghệ đang có xu hướng chi tiêu khá nhiều tiền mặt.

Các tên tuổi công nghệ lớn như: Apple, Alphabet hay Microsof có một đặc điểm chung là nắm giữ lượng tiền mặt khổng lồ, ước tính lên đến hơn 500 tỷ USD. Nếu là cổ đông của 1 trong 5 hãng công nghệ có vốn hóa lớn nhất Mỹ, nhiều khả năng bạn sẽ đang được chứng kiến lợi tức của mình tăng đáng kể nhờ vào những khoản cổ tức hậu hĩnh được chi trả, cũng như việc mua lại cổ phiếu quỹ, giúp các cổ phiếu hiện hành có giá trị hơn.

Trong quý III/2019, hãng Apple đã chi khoảng 3,5 tỷ USD cổ tức cho cổ đông và hơn 18 tỷ USD mua lại cổ phiếu quỹ. Theo chiều ngược lại, số tiền mặt của hãng hiện khoảng 206 tỷ USD so với con số gần 240 tỷ USD cách đây khoảng 1 năm.

Theo hãng phân tích Moody's, đợt cải cách thuế hồi năm 2017 đã cho phép các hãng công nghệ Mỹ có thể mang tiền mặt trở về nước với thuế suất thấp hơn một nửa so với trước đây, giúp họ thuận lợi hơn trong việc đưa tài sản về nước và chi trả một phần cho các cổ đông. Đây là một xu thế đang lên tại Mỹ. Hiện tổng tiền mặt của các công ty ngoài ngành tài chính của nước này đứng ở mức khoảng 1,7 nghìn tỷ USD, giảm 15% so với mức đỉnh một năm trước đó.

Không chỉ chi cổ tức nhiều hơn, các "ông lớn" công nghệ cũng đang rút tiền để thực hiện nhiều kế hoạch khác, hướng đến cộng đồng và người lao động. Giới chuyên gia dự báo, các công ty sẽ sớm tăng thêm thu nhập cho nhân viên. Xu thế này được dự báo sẽ còn tiếp tục trong năm 2020 bởi việc FED liên tục hạ lãi suất khiến việc nắm giữ tiền mặt không còn mang lại nhiều lợi tức cho các tập đoàn công nghệ.


Người dân Mỹ đang sử dụng tiền mặt và thẻ ngân hàng như thế nào? Người dân Mỹ đang sử dụng tiền mặt và thẻ ngân hàng như thế nào?

VTV.vn - Mỹ là đất nước đi đầu trong việc khuyến khích không dùng tiền mặt, tuy nhiên thực tế, người dân đang sử dụng tiền mặt và thẻ ngân hàng như thế nào?


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước