Vì sao vốn ngoại vẫn đổ vào Việt Nam?

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 20/08/2018 10:02 GMT+7

VTV.vn - Vốn ngoại vào Việt Nam trong 7 tháng qua vẫn tăng trưởng tích cực, trong khi một số nước trong khu vực lại chứng kiến điều ngược lại.

Theo tờ Asia Nikkei của Nhật Bản, Việt Nam là nước dễ tổn thương nhất ASEAN nếu cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang. Tuy nhiên, trái với nhận định trên, vốn ngoại vào Việt Nam trong 7 tháng qua vẫn tăng trưởng tích cực.

Tại sao vốn ngoại vẫn đổ vào Việt Nam? Báo Nhân dân chạy hàng tít với bài phỏng vấn đại diện Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm nay, dòng vốn ngoại vào vẫn đang nhiều hơn dòng ra, vào ròng chỉ trong 7 tháng đầu năm đã đạt 85% so với mức 2,9 tỷ USD của cả năm 2017.

Còn tờ Thời báo tài chính Việt Nam trong bài phỏng vấn ông Dominic Scriven, Chủ tịch quỹ đầu tư Dragon Capital thì tóm tắt rằng Nhà đầu tư ngoại vẫn tin tưởng Việt Nam. Cụ thể, nếu như căng thẳng kinh tế Mỹ - Trung đã khiến các nhà đầu tư rút khỏi thị trường Thái Lan 5,6 tỷ USD; Indonesia 3,7 tỷ USD; Philippines 1,6 tỷ USD thì thị trường tài chính Việt Nam dòng tiền rót vào vẫn đạt con số 1,5 tỷ USD.

Vốn ngoại qua 2 kênh trực tiếp (thông qua các dự án FDI) và gián tiếp (thông qua thị trường chứng khoán, tài chính) vẫn có đà tăng tốt.

Như vậy, bên cạnh con số tăng trưởng ấn tượng của vốn ngoại trực tiếp qua kênh FDI thì điều đáng lưu ý là vốn ngoại gián tiếp vào Việt Nam vẫn vào nhiều hơn ra, ngược với xu thế rút ròng của nhà đầu tư ngoại tại các thị trường mới nổi trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.

Vì sao các quỹ đầu tư ngoại vẫn đang rót vốn vào Việt Nam? Tại sao một số quỹ vẫn bám trụ tại thị trường Việt Nam? Phóng viên THVN đã có cuộc trao đổi với nhà tư vấn kinh tế và tài chính độc lập Trần Khắc Minh để tìm câu trả lời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

vốn ngoại

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước