Việc ký kết thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể bị lùi tới tháng 12

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 07/11/2019 08:32 GMT+7

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc để ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 có thể bị hoãn tới tháng 12 do hai bên chưa thống nhất được một số vấn đề.

Đây là nội dung do Reuters dẫn nguồn tin từ giới chức Mỹ cho biết. Theo nguồn tin này, mặc dù mục tiêu của Nhà Trắng vẫn là đạt thỏa thuận với Bắc Kinh vào ngày 16/11, nhưng vấn đề thời điểm hiện không phải là ưu tiên hàng đầu. Giới chức hai nước hiện đang lựa chọn các địa điểm có thể tổ chức cuộc gặp, trong đó châu Âu, khu vực mang tính trung lập với cả hai bên, nhiều khả năng sẽ được lựa chọn. 

Yêu cầu Mỹ dỡ bỏ thuế quan từ phía Trung Quốc cũng sẽ được thảo luận, nhưng không ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán. Thông tin này đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ chững lại với các chỉ số chính gần như không thay đổi hoặc giảm nhẹ.

Sẽ sớm công bố địa điểm ký thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn I Sẽ sớm công bố địa điểm ký thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn I

VTV.vn - Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Chile bất ngờ hủy đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) dự kiến diễn ra giữa tháng 11.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước