Việt Nam chi nửa tỷ USD nhập thịt trâu bò

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/01/2018 13:12 GMT+7

VTV.vn - Mỗi năm, nước ta chi ra hơn 1 tỷ USD nhập khẩu thịt, trong đó riêng nhập trâu, bò đã suýt soát nửa tỷ USD.

Theo Cục Chăn nuôi, không phải chăn nuôi đại gia súc trong nước không phát triển mà là cơ cấu tiêu dùng thực phẩm đang thay đổi mạnh mẽ, thay vì ăn thịt lợn, thịt gà, người dân đã gia tăng lượng thịt trâu, bò trong bữa ăn hàng ngày. Vì vậy, nói Việt Nam ngày càng thiếu thịt trâu, bò nhiều hơn là có lý. 

Năm 2017, nhu cầu tiêu thụ trong nước khoảng 260.000 tấn thịt xẻ trâu, bò và tăng trưởng 4 - 5%/năm, trong khi đó tổng đàn trâu chỉ tăng 1,6%, tổng sản lượng thịt trâu, bò hơi tăng 3,6%. Vì vậy, thịt trâu, bò sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng 80% tổng nhu cầu.

Cửa hàng bán thịt trâu giả thịt bò có thể bị phạt hơn 100 triệu đồng Cửa hàng bán thịt trâu giả thịt bò có thể bị phạt hơn 100 triệu đồng

VTV.vn - Chi Cục Thú y TP.HCM vừa đề nghị mức phạt hơn 100 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Suốt, chủ cửa hàng bán thịt trâu giả thịt bò ở quận 5, TP.HCM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước