Việt Nam chính thức hoàn thành số hóa truyền hình mặt đất

Khánh Linh - Nguyễn Phương (Ảnh: Báo Nhân dân)-Thứ ba, ngày 12/01/2021 11:19 GMT+7

VTV.vn - Truyền hình tương tự được thay thế bằng số hóa truyền hình, tốt hơn về chất lượng, hình ảnh, nhiều kênh hơn, vùng phủ lớn hơn và phục vụ người dân tốt hơn.

Việt Nam là nước thứ 78 trên thế giới và cũng là nước thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á chính thức tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất và thực hiện việc số hoá truyền hình trên cả nước. Việc này đã giải phóng được băng tần 700MHz, góp phần cho việc phát triển mạng di động băng thông rộng 5G trên toàn quốc. Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi họp báo vừa được diễn ra chiều qua (11/1), công bố Việt Nam chính thức hoàn thành đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

Kể từ 0h ngày 28/12/2020, Việt Nam đã ngừng phát sóng truyền hình tương tự, hoàn thành số hóa truyền hình mặt đất. Do đó, Việt Nam đã hoàn thành được mục tiêu là: Hạ tầng truyền dẫn, phát sóng sử dụng công nghệ số; giải phóng 112MHz băng tần 700MHz cho thông tin di động 5G toàn quốc; vùng phủ sóng đến tất cả 63 địa phương trên toàn quốc. Việc số hóa hệ thống truyền dẫn cũng hỗ trợ các đài địa phương tập trung trong sản xuất nội dung.

Việt Nam chính thức hoàn thành số hóa truyền hình mặt đất - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: "100% các Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương đã được tổ chức sắp xếp lại theo hướng chuyên môn hóa nội dung sản xuất nội dung chương trình. Cách đây 9 năm, tức vào năm 2011 thì 100% các đài vừa làm nội dung, vừa truyền dẫn phát sóng".

Việc tắt sóng truyền hình mặt đất công nghệ tương tự cũng góp phần giảm chi phí đầu tư vào tần số phát sóng, đồng thời cũng đảm bảo người dân được xem nhiều kênh truyền hình chất lượng tốt hơn.

"Ví dụ một tỉnh phủ được 22 kênh mất 22 máy phát cộng thêm hệ thống ăng ten sẽ mất khoảng 50 tỷ đồng. Hiện nay chuyển sang số chỉ mất 1 tần số, một máy phát được 22 kênh và chỉ mất 1 tần số", ông Vũ Hải Quang - Phó TGĐ Đài Tiếng nói Việt Nam nói.

Việt Nam chính thức hoàn thành số hóa truyền hình mặt đất - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi họp báo.

Đại diện Cục tần số, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng khẳng định việc giải phóng được băng tần phát sóng truyền hình mặt đất ở tần số 700 MHz cũng góp phần phát triển mạng 5G.

Ông Nguyễn Đức Trung - Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: "Các nước gọi băng tần 700MHz là băng tần vàng, nhiều nước còn gọi là kim cương, có nghĩa nếu không có băng 700MHz các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo rất khó nói về chuyện phủ sóng 5G".

Tính đến năm 2020, Việt Nam đã hỗ trợ đầu thu số cho 1,9 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nhờ đó, đến nay 100% dân cư trên cả nước đã xem được truyền hình số với chất lượng và nội dung phong phú hơn trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước