Việt Nam có thể đạt 10 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu rau quả

Lê Phượng-Thứ sáu, ngày 18/08/2023 14:18 GMT+7

VTV.vn - Theo nhiều chuyên gia, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam có thể đạt 10 tỷ USD/năm trong tương lai gần.

Rau quả là một trong những điểm sáng khi nhiều nông sản xuất khẩu khác đang chật vật tìm kiếm đơn hàng. Điểm sáng này phần lớn nhờ thị trường chủ lực Trung Quốc đã tăng nhập khẩu trở lại.

Ngành nông nghiệp đang tập trung nhiều giải pháp, trong đó tăng cường liên kết tạo đầu ra ổn định, đảm bảo chất lượng, đa dạng hóa thị trường, hướng tới đạt mục tiêu xuất khẩu trên 5 tỷ USD.

Mỗi tháng doanh nghiệp xuất khẩu 2.000 tấn sầu riêng qua Trung Quốc. Liên kết chuỗi giúp nông dân và doanh nghiệp nắm bắt ngay cơ hội khi Việt Nam ký kết xuất khẩu chính ngạch hàng loạt trái cây sang Trung Quốc để nâng sản lượng xuất khẩu.

"Giá cả công ty hợp đồng chính thức với nhà vườn. Khi lên công ty cho thêm, xuống thì công ty giữ mức giá cũ ban đầu", ông Trần Văn Chín, xã Phú Đức, Châu Thành, Bến Tre, chia sẻ.

Việt Nam có thể đạt 10 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu rau quả - Ảnh 1.

Rau quả là một trong những điểm sáng khi nhiều nông sản xuất khẩu khác đang chật vật tìm kiếm đơn hàng. (Ảnh: TTXVN)

7 tháng đầu năm, tỉnh Tiền Giang ghi nhận bước đột phá trong xuất khẩu, khi đạt 15 triệu USD, xấp xỉ bằng cả năm 2022.

"Hướng dẫn người dân đăng ký mã số vùng trồng, đăng ký mã số cơ sở đóng gói, vì thị trường Trung Quốc bắt buộc nên mình phải làm. Mình không làm thì người ta không công nhận. Vì vậy, đó là một trong những cái giải pháp mà chúng tôi cho rằng làm sao phải đưa tới người dân, người ta hiểu", ông Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho hay.

Theo các chuyên gia, nếu giữ vững tốc độ xuất khẩu như hiện tại thì kim ngạch xuất khẩu rau quả sẽ đạt 5 tỷ USD trong năm nay, cao hơn mục tiêu đã đề ra khoảng 1 tỷ USD.

"Trong tương lai mình kỳ vọng mình sẽ có thị phần lớn nhất tại thị trường Trung Quốc. Chúng ta có lợi thế là nằm kế bên Trung Quốc nên chi phí vận chuyển, thời gian vận chuyển, tất cả đều ngắn và rẻ", ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nhận định.

Nhiều chuyên gia cho rằng, hiện ngành rau quả vẫn có dư địa khai thác lợi thế ở thị trường EU khi Việt Nam được xóa bỏ đến 94% các dòng thuế cho rau quả. Đặc biệt, những tháng cuối năm, nhu cầu nhập khẩu của nhiều quốc gia vẫn cao. Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam có thể đạt 10 tỷ USD/năm trong tương lai gần, khi tập trung xây dựng thương hiệu song song với xây dựng vùng sản xuất, vùng nuôi trồng chuyên canh tập trung, quy mô lớn dựa theo tín hiệu thị trường.

Xuất khẩu rau quả vượt 3,2 tỷ USD Xuất khẩu rau quả vượt 3,2 tỷ USD

VTV.vn - Chưa đầy 7 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành rau quả đã vượt mốc 3,2 tỷ USD. Đây là mức tăng trưởng kỷ lục ngành rau quả đạt được từ trước đến nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước