Việt Nam có thể thu hút hơn 1 tỷ USD từ các quỹ đầu tư theo dõi chỉ số

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/01/2020 10:19 GMT+7

VTV.vn - Một trong các yếu tố luôn được coi là sức hút của thị trường Việt Nam với khối ngoại là triển vọng nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Tuy nhiên, câu chuyện này dự báo vẫn chưa thể xảy ra trong năm nay. Nguyên nhân là do dù Luật Chứng khoán sửa đổi đã được thông qua nhưng trong năm 2020 sẽ cần thêm các Luật Doanh nghiệp và Đầu tư thay đổi, qua đó gỡ các rào cản về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và quyền bình đẳng. 

Dự kiến, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được nâng hạng lên thị trường mới nổi theo FTSE và MSCI trong 2 - 3 năm tới. Tuy nhiên, điều này là đáng chờ đợi vì khả năng Việt Nam có thể thu hút hơn 1 tỷ USD từ các quỹ đầu tư theo dõi chỉ số.


Tháng 3/2020, Việt Nam có khả năng nhận thông báo nâng hạng sớm nhất theo FTSE Tháng 3/2020, Việt Nam có khả năng nhận thông báo nâng hạng sớm nhất theo FTSE

VTV.vn - Đây là nhận định đáng chú ý vừa được chứng khoán BSC đưa ra kèm theo danh sách 10 cổ phiếu có khả năng vào rổ FTSE Emerging Markets All Cap.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước