Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về chi tiêu cho cơ sở hạ tầng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 20/09/2017 10:47 GMT+7

VTV.vn - Đây là đánh giá của CBRE, công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản lớn nhất thế giới, trong một báo cáo vừa công bố.

Hiện tại, Việt Nam chi tiêu cho phát triển cơ sở hạ tầng chiếm 5,7% GDP - mức cao nhất Đông Nam Á. Con số này ở Indonesia, Philippines chưa đến 3%, còn ở Thái Lan và Malaysia ở mức dưới 2%.

Xét trong phạm vi toàn châu Á, Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc. Tuy nhiên, đầu tư cho cơ sở hạ tầng ở Việt Nam vẫn thiếu sự tham gia của nguồn vốn tư nhân.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Việt Nam cần khoảng 480 tỷ USD cho phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó chủ yếu là huy động đầu tư tư nhân.

Việt Nam mong muốn AIIB tài trợ vốn cho dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Việt Nam mong muốn AIIB tài trợ vốn cho dự án xây dựng cơ sở hạ tầng

VTV.vn - Việt Nam mong muốn Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) sẽ bắt đầu tài trợ vốn cho 1-2 dự án của Việt Nam trong năm 2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước