Việt Nam đang trở thành điểm nóng thu hút vốn đầu tư vào bất động sản hạng sang

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/02/2019 15:41 GMT+7

VTV.vn - Đến đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại thủ đô Hà Nội, Foxbusiness đã phát hiện Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng nóng ở phân khúc BĐS cao cấp.

Nhận định trên cũng được trang tin Bloomberg đưa ra gần đây. 

Với mức tăng trưởng GDP trung bình 6% mỗi năm trong 20 năm qua, cộng với tầng lớp trung lưu, người giàu tại Việt Nam đang ngày một tăng lên là những yếu tố đang thúc đẩy các nhà đầu tư nước ngoài đổ vốn vào bất động sản Việt Nam.

12 năm sống và làm việc tại Việt Nam, ông Han Jae Jin - nhà đầu tư Hàn Quốc gần đây đã quyết định đầu tư mua căn hộ cao cấp bởi theo ông thị trường bất động sản Việt đang khá hấp dẫn.

Ông Han Jae Jin nói: "Tôi có nhiều khách hàng đến để làm việc và họ có nhu cầu thuê căn hộ rất nhiều. Ngoài ra, trong vòng 30 năm qua, giá căn hộ ở quê tôi - quận Kang Nam, Hàn Quốc - đã tăng từ con số hàng nghìn USD lên đến hàng triệu USD mỗi m2. Tôi tin thị trường bất động sản Việt Nam tại các thành phố lớn cũng sẽ phát triển theo chiều hướng đó".

Trong năm qua, thị trường bất động sản Việt Nam chứng kiến sự có mặt của các dự án căn hộ có giá lên tới 7.000 USD/m2, thậm chí 9.000 USD/m2 từ các chủ đầu tư ngoại.

Theo công ty nghiên cứu thị trường CBRE Việt Nam, riêng tại thị trường TP.HCM, giá căn hộ cao cấp hạng sang đã tăng khoảng 17% trong năm 2018 đạt mức giá gần 6.000 USD/m2. Tuy nhiên, mức giá này được cho là vẫn còn thấp hơn nhiều so với các thành phố khác như Singapore, Tokyo hoặc Hong Kong, Trung Quốc…

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HD Mon Holdings cho biết: "Các chủ đầu tư nước ngoài họ tham gia vào đầu tư phát triển hạng sang, các chủ đầu tư Việt Nam cũng đã học hỏi được nhiều. Tôi tin trong những năm tới sẽ có thêm nhiều sản phẩm hạng sang tại Việt Nam".

Ông Jimmy Chan - Giám đốc Điều hành, Công ty phát triển bất động sản Quốc tế Alpha King nói "Tôi nghĩ thị trường sẽ lớn mạnh hơn nữa trong vòng 3-5 năm tới bởi Việt Nam có sự ổn định chính trị, tốc độ phát triển kinh tế rất tích cực. Hội nghị thượng định Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội là minh chứng cho thấy Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ như thế nào. Tôi tin sẽ có nhiều nhà đầu tư đổ vốn vào đây sau hội nghị này".

Trong khi nhu cầu từ nhà đầu tư nước ngoài vẫn mạnh mẽ, làn sóng người mua mới nhất là tầng lớp người giàu mới của Việt Nam. Theo báo cáo mới nhất của Knight Frank, trong vòng 10 năm qua, số người Việt Nam có tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên tăng gần 4 lần, thuộc nhóm có tốc độ nhanh nhất trên toàn cầu trước Ấn Độ và Trung Quốc.

Ngoài ra, do nguồn cung đất, dự án mới ở trung tâm các thành phố lớn Việt Nam hiện đang vô cùng eo hẹp cũng là một lý do khiến những người giàu có sẵn sàng mua căn hộ cao cấp ngay bây giờ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước