Việt Nam – Điểm đến hấp dẫn thu hút đầu tư nước ngoài

VTV Digital-Thứ tư, ngày 20/10/2021 06:50 GMT+7

VTV.vn - Không có chuyện các nhà đầu tư nước ngoài rời Việt Nam, mà ngược lại, Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư này.

Đó là nội dung chia sẻ của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài tại Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch COVID-19 vào sáng 19/10. 

Mặc dù gặp những khó khăn bởi dịch bệnh, nhưng theo ghi nhận của phóng viên tại một số tỉnh thành như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc..., nguồn vốn đầu tư nước ngoài vẫn đang có xu hướng tăng.

Tại thành phố Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm nguồn vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,28 tỷ USD, gần 300 dự án đăng ký mới, tăng vốn cho gần 100 dự án với giá trị gần 700 triệu USD.

Việt Nam – Điểm đến hấp dẫn thu hút đầu tư nước ngoài - Ảnh 1.

(Hình minh họa. Ảnh: Báo Đầu tư)

Sau Nghị quyết 128, toàn bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Hà Nội đang tăng tốc sản xuất cho những tháng cuối năm. Dự báo, tốc độ phát triển vẫn đạt mục tiêu đặt ra.

Ông Asaka Kyojl, Tổng giám đốc Công ty TOTO Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi đã ổn định sản xuất, gần 700 công nhân đã quay lại làm việc với tâm lý ổn định. Giai đoạn vừa qua rất khó khăn nhưng cũng đưa lại cho chúng tôi những kinh nghiệm quý giá. Mục tiêu của chúng tôi là tăng tốc trong thời gian tới".

Thành phố Hà Nội cũng đang nỗ lực phối hợp với các doanh nghiệp để khắc phục những khó khăn. Các chuyên gia nước ngoài sẽ sớm quay trở lại làm việc, các vấn đề về thuế, hải quan và các thủ tục hành chính cũng sẽ được hỗ trợ tối đa với phương châm nhanh nhất, ngắn nhất

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cho biết: Chúng tôi cũng đã tổng hợp những khó khăn vướng mắc và chỉ đạo các sở ngành, quận huyện để tập trung thảo gỡ từng dự án một, từng công việc một với thời gian sớm nhất, có thời hạn nhất định".

Tương tự, hai tỉnh Bắc Ninh và Vĩnh Phúc được gọi là vệ tinh của thành phố Hà Nội, với những lợi thế về lao động, mặt bằng và hạ tầng tốt. Mặc dù dịch bệnh nhưng các tỉnh này vẫn là điểm sáng thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Ông Han Jung Ho, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc, nói: "Trong thời gian qua, đã có rất nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc gọi điện cho tôi và mong muốn được đầu tư vào Việt Nam. Sắp tới đây, khi hàng không được đi lại thuận tiện, họ sẽ sang đây để khảo sát đầu tư các dự án".

Đại diện các tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc cho biết, dịch bệnh đã tạo sức ép cho địa phương nâng cao năng lực quản trị, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nhận định: "Chính việc tạo lòng tin cho nhà đầu tư nước ngoài tạo ra môi trường đầu tư tốt. 9 tháng đầu năm chúng tôi thu hút được gần 1 tỷ USD tăng gần 300% cùng kỳ và đạt gần 30% cả năm nhiệm kỳ vừa qua cộng lại".

Nghị quyết 128 đã trao quyền chủ động và linh hoạt hơn cho các cơ sở phòng chống dịch. Việc di chuyển cũng tốt hơn, đây là điều kiện để cho các doanh tăng tốc sản xuất và cũng là động lực để thu hút thêm các nhà đầu tư mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước