Việt Nam điều tra chống bán phá giá đối với thép Trung Quốc, Hàn Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 23/10/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: PAN Images

VTV.vn - Biên độ bán phá giá cáo buộc đối với Trung Quốc là 25,5% và Hàn Quốc là 19,25%. Thời kỳ điều tra xác định hành vi bán phá giá từ 1/6/2017 đến 31/5/2018.

Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn hoặc quét vecni hoặc phủ plastic hay phủ loại khác có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Mỹ cân nhắc áp thuế vành thép ô tô Trung Quốc Mỹ cân nhắc áp thuế vành thép ô tô Trung Quốc Trung Quốc đầu tư các nhà máy thép ở nước ngoài để né thuế của Mỹ Trung Quốc đầu tư các nhà máy thép ở nước ngoài để né thuế của Mỹ Mỹ đánh thuế các sản phẩm thép có nguồn gốc Trung Quốc Mỹ đánh thuế các sản phẩm thép có nguồn gốc Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước