Việt Nam đứng thứ 4 thế giới về tiêu thụ xe máy

VTV9-Thứ tư, ngày 17/01/2018 09:43 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Với tổng sức mua được thống kê trong năm 2017, Việt Nam hiện là thị trường đứng thứ 4 trên thế giới về số lượng xe máy tiêu thụ.

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, doanh số bán hàng trong năm 2017 đạt gần 3,3 triệu xe các loại, tăng 4,8% so với năm 2016. Như vậy, trung bình mỗi tháng người Việt mua hơn 270.000 xe máy.

Việt Nam được đánh giá là thị trường đứng thứ 4 thế giới về tiêu thụ xe máy cùng với Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia. Theo đó, Việt Nam trở thành tâm điểm khi hàng loạt hãng xe máy lớn trên thế giới "đổ tiền" để đầu tư các nhà máy sản xuất.

Tiêu thụ xe máy tăng gần 5 Tiêu thụ xe máy tăng gần 5

VTV.vn - Năm 2017, có đến hơn 3,2 triệu xe máy mới được bàn giao đến tay khách hàng trong cả nước, tăng 4,8% so với năm 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước