Việt Nam là thị trường tăng trưởng nhanh của nông sản Hoa Kỳ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/04/2016 16:17 GMT+7

VTV.vn - Đây là đánh giá của Hiệp hội Thương mại nông nghiệp miền Tây Hoa Kỳ.

Lãnh đạo cấp cao của Hiệp hội Thương mại nông nghiệp miền Tây Hoa Kỳ mới đây đã có buổi công tác tại Việt Nam. Trong những ngày làm việc tại Việt Nam, phái đoàn đã gặp gỡ, làm việc với Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương để thảo luận về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và xúc tiến mở rộng thương mại, hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và các bang miền Tây Hoa Kỳ.

Theo Hiệp hội Thương mại nông nghiệp miền Tây Hoa Kỳ, Việt Nam là quốc gia thành viên của TPP và là thị trường đang tăng trưởng nhanh đối với nông sản giá trị cao của Hoa Kỳ. Việc gia nhập TPP sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ nền kinh tế Việt Nam, giảm rào cản thương mại, mở rộng cơ hội xuất khẩu vào thị trường Việt Nam - thị trường xuất khẩu nông sản thứ 11 của Hoa Kỳ năm 2015.

Được biết, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước năm 2015 là 5,9 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ 3,3 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước