Việt Nam nhập siêu 500 triệu USD trong tháng 5/2018

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/05/2018 10:32 GMT+7

VTV.vn - Theo Tổng cục Thống kê, tháng 5/2018 là tháng đầu tiên nước ta nhập siêu kể từ đầu năm đến nay.

Lý do nhập siêu chủ yếu do các doanh nghiệp đã nhập khẩu nhiều nguyên vật liệu để phục vụ cho nhu cầu sản xuất nửa cuối năm. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5 ước tính đạt gần 20 tỷ USD, tăng hơn 14% so với tháng 4.

Các mặt hàng được nhập về nhiều là điện tử, máy tính, điện thoại và linh kiện, vải, xăng dầu. Tuy nhiên, tính chung trong 5 tháng đầu năm, nền kinh tế vẫn xuất siêu 3,39 tỷ USD.

Ngoài các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, nhóm hàng nông lâm sản đang tăng trưởng tốt. Đặc biệt, có nhiều mặt hàng như gạo, rau củ, tăng cả về lượng và chất.

Hàn Quốc là thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam Hàn Quốc là thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam

VTV.vn - Theo Tổng cục Thống kê, Hàn Quốc là thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước