Việt Nam - Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác trong chuỗi giá trị nông sản an toàn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 31/01/2019 21:54 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam và Nhật Bản cần đẩy mạnh xúc tiến hợp tác trong chuỗi giá trị nông sản an toàn.

Đó là nội dung chính của cuộc làm việc giữa Đoàn doanh nghiệp Nhật với Liên hiệp HTX Tiêu thụ Nông sản An toàn Việt Nam diễn ra chiều nay (31/1) tại Hà Nội.

Thị sát các siêu thị nhỏ của HTX Tiêu thụ Nông sản An toàn Việt Nam (UCA), 25 DN Nhật bất ngờ trước gần 100 loại nông sản Việt đã có chứng nhận an toàn thực phẩm, đặc biệt là tem truy xuất nguồn gốc điện tử được dán vào từng sản phẩm, điều rất ít nông sản của Nhật đạt được. 

Tuy nhiên, UCA cũng đề nghị DN Nhật nghiên cứu hỗ trợ công nghệ bảo quản cho Việt Nam với mục tiêu vận chuyển nông sản sang Nhật bằng đường biển mà vẫn giữ được độ tươi ngon như lúc mới thu hoạch. 

Thời gian tới, phía Nhật tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp cho Việt Nam. 

Liên hiệp HTX kỳ vọng, với 300 HTX thành viên hiện nay, 500 HTX trong 2 năm tới có thể cung cấp cho phía Nhật lượng nông sản, thực phẩm an toàn với trị giá lên tới hàng tỷ USD.

Ra mắt Liên hiệp HTX tiêu thụ nông sản an toàn Việt Nam Ra mắt Liên hiệp HTX tiêu thụ nông sản an toàn Việt Nam

VTV.vn - Vừa qua, Liên hiệp HTX tiêu thụ nông sản an toàn Việt Nam vừa chính thức được ra mắt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước