Việt Nam sẽ hưởng lợi từ chuyển hướng đầu tư do căng thẳng thương mại

Hồng Quang (PV Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 24/06/2019 10:08 GMT+7

VTV.vn - Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang vô tình tạo thuận lợi cho Việt Nam là nhận định của nhiều tờ báo châu Âu tuần qua.

Báo chí châu Âu một mặt đánh giá cao quyết tâm của Việt Nam ngăn chặn tình trạng hàng hóa Trung Quốc giả hiệu Made in Vietnam, mặt khác cho rằng, doanh nghiệp châu Âu sẽ tránh được rủi ro khi đầu tư vào Việt Nam. 

Một số tờ báo châu Âu trong 2 tuần qua đã viết bài về việc Tổng cục Hải quan Việt Nam ngăn chặn hàng hóa Trung Quốc gắn mác Made in Vietnam để né thuế của Mỹ.

Tờ 20 phút tại Thụy Sĩ giải thích cho độc giả "Để tránh mức thuế 25% mà Mỹ áp đặt lên hàng hoá Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã gian lận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm". Bài báo viết: "Hải quan Việt Nam đã phát hiện hàng chục vụ hàng hóa Trung Quốc nhưng gắn nhãn "Chế tạo tại Vietnam" dành để xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu và Nhật Bản", chủ yếu vẫn là hàng dệt may, hải sản và nông sản. Báo chí châu Âu luôn phản đối gian lận thương mại, đã đánh giá cao tuyên bố của Việt Nam "sẽ tăng mức phạt" và "dự định tiến hành những cuộc thanh sát nghiêm ngặt hơn" nhằm hạn chế hành vi gian lận kiểu này.

Từ khi Mỹ áp thuế có tính chất trừng phạt lên hàng hóa Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã chuyển hàng hóa sang nước khác, rồi từ đó mới xuất khẩu sang Mỹ. Tờ Nhật báo Kinh doanh (Anh) nhấn mạnh: Gian lận nguồn gốc và trung chuyển bất hợp pháp xảy ra thường xuyên nhất với các sản phẩm dệt may, thủy sản, nông sản, gạch men lát sàn, mật ong, sắt thép, nhôm và sản phẩm gỗ.

Tuy nhiên, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc lại đang vô tình tạo thuận lợi cho Việt Nam đó là nhận định của nhiều tờ báo châu Âu. Tờ Le Figaro ra tại Pháp trong bài "Việt Nam chống lại hàng giả từ Trung Quốc" có viết thêm rằng "Nhiều nhà xuất khẩu đã chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang nước láng giềng phía Nam. Nhập khẩu hàng hóa Việt Nam vào Mỹ đã tăng đột biến tới 40% trong quý đầu của năm 2019". Theo tờ báo Pháp "Sự dịch chuyển này có thể tăng tốc, một nửa số công ty của Mỹ đang sản xuất tại Trung Quốc đang tính rời khỏi nước này do lo ngại xung đột thương mại".

Ngay cả những nước châu Âu có quy mô kinh tế tương đối nhỏ cũng đang quan tâm nhiều tới Việt Nam. Tờ Kronen Zeitung ra tại Áo viết: Trong khi mọi người đang dõi theo tình hình tại Trung Quốc, nơi đang tranh chấp với Mỹ, thì thực ra các thỏa thuận tốt nhất lại đang được thực hiện ở Việt Nam". Bài báo đã thống kê "hiện đang có 150 doanh nghiệp Áo đầu tư tại Việt Nam và triển vọng sẽ còn nhiều thêm nữa" và không quên nhắc tới "Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam sẽ mang lại thêm nữa động lực" cho Việt Nam.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung: Việt Nam lợi hay hại? Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung: Việt Nam lợi hay hại?

VTV.vn - Trong 1-2 năm tới, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể mang lại giá trị nếu DN Việt chớp lấy thời cơ xuất khẩu những mặt hàng mà Trung Quốc bị đánh thuế cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước