Việt Nam sẽ là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Hàn Quốc

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/03/2018 17:50 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo của Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc, tới năm 2020, Việt Nam sẽ vượt qua Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Hàn Quốc.

Nguyên nhân do việc thực hiện Hiệp định thương mại tự do song phương FTA có hiệu lực từ cuối năm 2015 đã thúc đẩy sự giao thương giữa hai quốc gia mạnh mẽ hơn. 

Chỉ tính riêng trong năm 2017, Việt Nam đã vượt qua Hong Kong (Trung Quốc), trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc, tăng 3 bậc so với năm 2014. Giá trị xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam luôn gia tăng trong 1 thập kỷ qua. Ước tính, giá trị thương mại song phương của hai nước có thể đạt tới 100 tỷ USD vào năm 2020.

Nâng cao giá trị xuất khẩu trong CPTPP Nâng cao giá trị xuất khẩu trong CPTPP

VTV.vn - Giá trị xuất khẩu thấp, năng lực cạnh tranh của DN cũng như hiệu quả hoạt động của công đoàn còn không ít hạn chế. Làm gì để vượt qua khi CPTPP có hiệu lực?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước