Việt Nam sẽ tham gia Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2018

PV-Thứ năm, ngày 30/08/2018 14:34 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) đã công bố Chương trình nghị sự EEF – 2018, dự kiến diễn ra từ 11 - 13/9, tại Vladivostok - Vùng Viễn Đông của Liên bang Nga.

Diễn đàn EEF được tổ chức hàng năm với mục đích thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác phát triển vùng Viễn Đông và năm nay là lần thứ 4. 

Số lượng đại biểu tham dự tăng lên từng năm cho thấy Diễn đàn Kinh tế Phương Đông đang tạo được sức hút cộng đồng quốc tế. Dự kiến có khoảng 6.000 đại biểu đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, trong đó có đoàn đại biểu Việt Nam sẽ tham dự EEF.

Việt Nam sẽ tham gia Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2018 - Ảnh 1.

Tổ chức Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) đã công bố Chương trình nghị sự EEF – 2018, dự kiến diễn ra từ 11 - 13/9, tại Vladivostok - Vùng Viễn Đông của Liên bang Nga

Trong khuôn khổ EEF - 2018 sẽ diễn ra hơn 70 sự kiện bao gồm các cuộc hội thảo nhóm, doanh nhân - đối thoại và các cuộc hội thảo bàn tròn. Theo thông lệ, sự kiện chính của Diễn đàn là phiên họp toàn thể với sự tham gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chủ đề phiên họp năm nay là "Viễn Đông biên giới cơ hội".

"Chủ đề chính EEF - 2018 phản ánh kỳ vọng của Nga vào những sự kiện sắp tới. Các Diễn đàn lần trước đạt được nhiều kết quả rất tích cực xét trên bình diện ký kết các hợp đồng và thỏa thuận. Tôi tin rằng kết thúc EEF - 2018 mức độ quan hệ với các nhà đầu tư, đại diện các công ty, tổ chức và chính quyền nước ngoài sẽ vươn lên tầm cao mới, hơn nữa địa lý các nước tham gia Diễn đàn đang được mở rộng từng năm", trợ lý Tổng thống Nga, Thư ký điều hành Ủy ban Tổ chức EEF - 2018, ông Anton Kobyakov cho biết.

Các hoạt động trong khuôn khổ EEF - 2018 sẽ được tiến hành theo các hướng sau: Khối chủ đề thứ nhất "Những công cụ hỗ trợ nhà đầu tư: những biện pháp tiếp theo" sẽ đề cập đến các kết quả và triển vọng của những cơ chế phát triển khu vực như vùng phát triển vượt bậc và cảng tự do Vladivostok. Trong các cuộc thảo luận sẽ đề cập đến những vấn đề bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp cơ sở hạ tầng… 

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng sẽ thảo luận những vấn đề phát triển các ngành công nghiệp chế biến lâm sản, nông nghiệp, đánh bắt cá, chế biến dầu mỏ, cơ sở hạ tầng du lịch và cảng biển, khai thác và chế biến khoáng sản rắn, đồ trang sức và hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực thăm dò địa chất.

Việt Nam sẽ tham gia Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2018 - Ảnh 2.

Theo thông lệ, sự kiện chính của Diễn đàn EEF - 2018 là phiên họp toàn thể với sự tham gia của Tổng thống Nga Putin

Ngoài ra, các đại biểu cũng sẽ thảo luận khối chủ đề "Viễn Đông toàn cầu: Những dự án hợp tác quốc tế", trong đó bao gồm các vấn đề như hợp tác kinh tế giữa khu vực Viễn Đông Nga với các nước láng giềng, vai trò của các hành lang giao thông Viễn Đông đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, xây dựng cụm y tế quốc tế tại Vladivostok, hội nhập và hợp tác năng lượng tại châu Á - Thái Bình Dương, khai thác các tài nguyên Đại dương thế giới và một số khu vực khác. 

Trong khuôn khổ EEF - 2018 còn diễn ra các cuộc đối thoại doanh nhân các nước gồm "Nga -Trung Quốc", "Nga - Ấn Độ", "Nga - Hàn Quốc", "Nga - Nhật Bản", "Nga - ASEAN", "Nga - Trung Đông" và "Nga - châu Âu".

Tính đến nay, Ban Tổ chức EEF - 2018 đã nhận được gấn 180 đơn đăng ký dự án đầu tư trị giá 1 tỷ 776 triệu Ruble. Thông tin chính thức về Diễn đàn được đăng tải trên trang http://www.forumvostok.ru/ bằng 6 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước