Việt Nam tăng 3 bậc về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2019

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 24/07/2019 22:54 GMT+7

VTV.vn - Kết quả chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam năm nay tiếp tục tăng 3 bậc so với năm 2018, lên vị trí 42/129 quốc gia và nền kinh tế được xếp hạng.

Đây là thông tin được đưa ra tại Lễ công bố báo cáo xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2019 diễn ra ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ).

Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu là bộ công cụ đánh giá xếp hạng năng lực đổi mới sáng tạo toàn cầu của các quốc gia. Các chỉ số được đánh giá thông qua: nguồn nhân lực và nghiên cứu; thể chế vĩ mô; cơ sở hạ tầng; thị trường và môi trường kinh doanh; sản phẩm tri thức - công nghệ và sản phẩm sáng tạo.

Các chỉ số cải thiện vượt bậc so với năm 2018 là: Trình độ phát triển của thị trường, xếp hạng 29, tăng 3 bậc; Tín dụng xếp hạng 11, tăng 4 bậc; Tăng năng suất lao động xếp thứ 3, tăng 3 bậc; Tổng chi cho nghiên cứu và phát triển xếp hạng 61, tăng 5 bậc; Chỉ số Sản phẩm kiến thức và công nghệ xếp hạng 27, tăng 8 bậc.

Việt Nam hiện có tới 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Để tiếp tục nâng cao thứ hạng một cách bền vững, thời gian tới Việt Nam sẽ chú trọng cải thiện các nhóm chỉ số như: hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chất lượng lao động.

Đào tạo kỹ năng đổi mới sáng tạo vì tương lai việc làm bao trùm trong kỷ nguyên số Đào tạo kỹ năng đổi mới sáng tạo vì tương lai việc làm bao trùm trong kỷ nguyên số

VTV.vn - Hội thảo này sẽ tập trung trao đổi và đề xuất các khuyến nghị cụ thể để trình lên các Quan chức cao cấp tại Hội nghị sắp tới diễn ra vào 29 - 30/8/2019 tại Chile.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước