Việt Nam - Thị trường IPO sôi động nhất Đông Nam Á

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 07/05/2018 11:07 GMT+7

VTV.vn - Theo đánh giá của hãng thông tấn Bloomberg, Việt Nam hiện là thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) sôi động nhất Đông Nam Á trong năm qua.

Điều này có được là nhờ trong những năm gần đây, các hoạt động IPO, niêm yết và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước đã được đẩy mạnh. Liệu những xu hướng trên sẽ còn tiếp tục đến cuối năm và các thương vụ IPO sẽ thúc đẩy mục tiêu cổ phần hóa của Chính phủ ra sao?

Bằng việc huy động được trên 6 tỷ USD trong 2017, thị trường IPO Việt Nam được xếp trên cả Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Trong quý 1 năm nay, các đợt IPO của các doanh nghiệp nhà nước đã thu về gần 1 tỷ USD cho Chính phủ. Trong khi với các doanh nghiệp tư nhân, thương vụ IPO có giá trị lớn nhất - khoảng 922 triệu USD thuộc về Techcombank trong ngày 27/4 vừa qua.

Sau năm 2017, với các nguồn ngoại tệ lớn đổ vào Việt Nam, nổi bật ở dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, xu hướng nối tiếp trong năm 2018 tiếp tục thể hiện với các thương vụ lớn. Bên cạnh đó cũng có những dấu hiệu cho thấy các nhà doanh nghiệp đầu tư tiếp tục lạc quan về thị trường Việt Nam, với lượng đăng ký đáng kể cho các phiên IPO trong những tháng tới.

Để đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa, Chính phủ đã ban hành Nghị định 126 có hiệu lực từ ngày 01/01 năm nay nhằm toàn diện quy trình đăng kí, quy định về cổ đông chiến lược và thắt chặt các thủ tục định giá để giảm thiểu sai phạm. Việt Nam cũng đã thành lập một Ủy ban giám sát khối tàn sản nhà nước trị giá khoảng 220 tỷ USD nằm tại các công ty thuộc quản lý bởi các Bộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước