Việt Nam vượt qua Australia về tốc độ phát triển điện mặt trời

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 09/07/2019 14:59 GMT+7

VTV.vn - Theo hãng Rystad Energy, Việt Nam đang vươn lên trở thành số 1 tại Đông Nam Á về phát triển điện mặt trời, thậm chí vượt qua cả Australia.

Số liệu của hãng Rystad Energy cho thấy năm vừa qua, sản lượng điện mặt trời của Australia tăng trưởng 4 lần, trong khi Việt Nam tăng tới 400 lần.

Riêng từ 6 tháng năm 2019, có tới gần 90 nhà máy điện mặt trời hòa lưới điện quốc gia tập trung chủ yếu ở 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, chiếm khoảng 10% công suất điện cả nước.

Ninh Thuận vừa có thêm nhà máy điện mặt trời trị giá 1.200 tỷ đồng, khi mới đây, nhà máy điện mặt trời Phước Hữu do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vịnh Nha Trang là chủ đầu tư đã hoàn thành.

Theo tính toán, nhà máy điện mặt trời này sẽ cung cấp vào hệ thống điện quốc gia 106 triệu kWh/năm, tương đương khoảng gần 59.000 hộ dân sử dụng. Để nâng cao công suất, nhà máy đã sử dụng các tấm pin năng lượng mặt trời sử dụng công nghệ PERC, hệ thống giá đỡ, máy biến áp của Đức.

Ninh Thuận: thêm 1 nhà máy điện mặt trời hòa lưới điện quốc gia Ninh Thuận: thêm 1 nhà máy điện mặt trời hòa lưới điện quốc gia

VTV.vn - Sau gần 10 tháng triển khai, dự án nhà máy điện mặt trời Nhị Hà – Thuận Nam 13, tỉnh Ninh Thuận đã chính thức đi vào hoạt động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước