Việt Nam xóa trên 99% dòng thuế cho hàng hóa từ EU

Quang Duy - Hương Chi (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 02/12/2015 22:15 GMT+7

VTV.vn - Ngay khi FTA có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85% dòng thuế. Sau 7 năm, hơn 99% dòng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam sẽ bị gỡ bỏ.

Trong khi đó Việt Nam cam kết xóa trên 99% dòng thuế cho hàng hóa từ EU trong thời hạn 10 năm. Ngay khi FTA được ký kết, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với toàn bộ các sản phẩm rau củ, quả tươi hay đã qua chế biến, sản phẩm nhựa, sản phẩm gốm sứ thủy tinh từ Việt Nam.

EU cam kết các mặt hàng dệt may, giày dép, thủy sản và các sản phẩm từ gạo sẽ theo lộ trình đưa thuế nhập khẩu về 0% trong vòng tối đa 7 năm.

Trong khi đó, Việt Nam sẽ miễn thuế cho toàn bộ hàng dệt may của EU. Với các sản phẩm ô tô, xe máy, thiết bị máy móc công nghiệp, Việt Nam cam kết đưa thuế nhập khẩu về 0% sau từ 5 tới 10 năm. Nhờ tác động của FTA, xuất khẩu của Việt Nam sang EU ước tính tăng trưởng thêm 10% đến năm 2025.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước