VN-Index tiếp tục giảm mạnh

VTV Digital-Thứ hai, ngày 06/12/2021 14:12 GMT+7

(Ảnh minh họa - Ảnh: NLĐ)

VTV.vn - Sáng 6/12, VN-Index lắc lư khá mạnh quanh mức giá mở cửa. Đến khoảng 20 phút cuối phiên, chỉ số văng khỏi tham chiếu và rơi một mạch cho đến khi thị trường tạm đóng cửa.

Sự giằng co trong phiên có thể thấy rõ qua sự phân hóa của các cổ phiếu trụ, khi số lượng mã tăng và giảm ở nhóm này cũng không quá chênh lệch. Ngay trong nhóm dầu khí, nếu POW là mã có biên độ tăng điểm tốt nhất, thì ngược lại, GAS lại là mã giảm sâu nhất.

Cũng như buổi sáng phiên tuần trước, VIC tiếp tục là bệ đỡ đóng góp nhiều nhất cho chỉ số chung. Một số mã VN30 khác có biên độ tăng điểm tốt bao gồm PDR và SSI.

SSI và VND cũng là 2 mã chứng khoán hiếm hoi tăng điểm khá trên dưới 2% trong phiên sáng nay. Hầu hết các mã còn lại vẫn chìm trong sắc đỏ. Dù đây là nhóm ngành được đánh giá tiềm năng trong quý 4, nhưng cũng khá nhạy cảm với diễn biến chung của VN-Index, đặc biệt khi thanh khoản có dấu hiệu giảm trong vài phiên gần đây.

Tâm điểm sáng nay tiếp tục là các mã cổ phiếu đã tăng nóng thời gian qua. Mã SJF, cùng IDI vẫn bám sàn trắng bên mua. Sau nhóm cổ phiếu Loius cách đây không lâu, đây một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư thích lướt sóng tăng của các mã cổ phiếu nóng.

VN-Index tiếp tục giảm mạnh  - Ảnh 1.

Ngược lại, trong bối cảnh thị trường chung giảm điểm sâu, như thường lệ, nhóm cổ phiếu họ FLC lại ngược dòng; hay một số mã như PTL, QCG cũng tăng sát trần.

Cuối năm, một số dòng cổ phiếu thực phẩm cũng được lưu ý, trong đó DBC đã có nhịp tăng khá tốt gần 15% trong hơn 1 tháng qua, dù sáng nay có nhịp điều chỉnh nhẹ. Dabaco chia sẻ sẽ tăng vốn pháp định để có nguồn vốn phát triển thêm các trại nuôi tại Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hòa Bình, đồng thời phát triển mở rộng nhà máy dầu với công suất gấp đôi công suất cũ, hiện nay nhà máy này cũng đã chạy hết công suất.

Hiện có nhiều đối tác tìm đến Dabaco, thậm chí muốn mua và nắm giữ lượng lớn tỷ lệ cổ phần, tuy nhiên doanh nghiệp cho biết sẽ chỉ chuyển giao trong khoảng 20% cổ phần, ưu tiên đối tác có khả năng đưa được sản phẩm của Dabaco đến với thị trường thế giới, giá bán cổ phần dự kiến cao hơn khoảng 30% so với thị giá cổ phiếu niêm yết trên thị trường.

Tạm kết phiên sáng, VN-Index giảm gần 11 điểm, xuống còn 1.432,44 điểm, cho thấy áp lực bán khá rõ nét, với số mã giảm điểm gấp 4 lần số mã tăng.

Về mặt kỹ thuật, một cú rơi tự do xuống ngưỡng hỗ trợ 1.420 là hoàn toàn có thể xảy ra, trước khi phe mua thấy thị trường đủ hấp dẫn để nhập cuộc mạnh mẽ.

Sàn HNX cũng có diễn biến tương tự, khi HNX-Index giảm hơn 3 điểm xuống gần mức 445 điểm. Thanh khoản thị trường tiếp tục giảm nhẹ so với phiên sáng thứ Sáu (3/12) tuần trước.

VN-Index “bốc hơi” gần 40 điểm VN-Index “bốc hơi” gần 40 điểm

VTV.vn - Áp lực bán trên diện rộng khiến hàng loạt cổ phiếu lớn, nhỏ lao dốc, đẩy thị trường giảm sâu trong phiên cuối tuần. VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước