VN-Index tìm lại được sắc xanh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 05/02/2020 09:50 GMT+7

VTV.vn - Sau 3 phiên giảm mất khoảng 60 điểm, VN-Index đã tìm lại được sắc xanh dù mốc tăng rất nhỏ, chỉ khoảng gần 1 điểm.

Sự đồng thuận của nhóm cổ phiếu ngân hàng đóng vai trò quan trọng đối với diễn biến chỉ số chính khi nhiều tên lớn đều tăng điểm, trong đó CTG-Vietinbank giữ vai trò đầu tàu khi tăng trần. Ngược lại với sự hồi phục của nhiều mã cổ phiếu, cổ phiếu ngành dược sau những phiên tăng nóng đã quay đầu điều chỉnh mạnh, có thể là do áp lực "chốt lời" và các nhà đầu tư nhận ra không phải cứ là doanh nghiệp y tế thì "dễ ăn".

Nhìn nhận về mức độ hưởng lợi của nhóm ngành dược, vật tư y tế và bán lẻ dược trong giai đoạn này, theo VNDIRECT, quy mô của nhóm ngành này còn nhỏ. Cụ thể hơn, các doanh nghiệp được phép nhập khẩu thuốc, đặc biệt là thuốc đặc trị và các công ty phân phối, sản xuất vật tư y tế là đối tượng chính được hưởng lợi. Đa phần doanh nghiệp dược trong nước còn lại chủ yếu sản xuất các sản phẩm kháng sinh, thuốc chữa bệnh đơn giản và thực phẩm chức năng không được hưởng lợi từ sự bùng phát của dịch. Ngoài ra, các cổ phiếu ngành dược có đặc thù là thanh khoản thấp, nên sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả nếu tầm nhìn đầu tư không quá dài.


VN-Index giảm nhẹ VN-Index giảm nhẹ

VTV.vn - Thị trường chứng khoán Việt Nam lại chứng kiến một phiên giảm nữa sau kỳ nghỉ lễ, tuy nhiên, đà giảm đã chững lại chỉ còn mất vài điểm chỉ số.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước