VN-Index vượt mốc 1.300 điểm

VTV Digital-Thứ ba, ngày 25/05/2021 13:34 GMT+7

VTV.vn - Sau phiên tăng mạnh hôm qua, thị trường chứng khoán tiếp tục khởi sắc trong phiên sáng nay (25/5) giúp VN-Index vượt qua mốc 1.300 điểm.

Áp lực chốt lời xuất hiện vào sáng nay (25/5) khi thị trường mở cửa rơi nhẹ khỏi tham chiếu, tuy nhiên sau đó chỉ số VN-Index đã tạm chinh phục được ngưỡng 1.300 điểm khi kết thúc phiên. Càng về cuối phiên sáng, diễn biến thị trường càng trở nên tích cực với sự bứt phá của các chỉ số. Dẫn dắt đà tăng VN-Index là các Bluechips như HPG của Hoà Phát hay MSN của Masan.

Nhóm ngân hàng sau ít phút giằng co đầu phiên đã bứt phá mạnh với 16/26 mã là tăng giá. VietcomBank đã có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp, hôm nay với mức tăng hơn 2,4%, riêng cổ phiếu này đã đóng góp khoảng 2,3 điểm cho VN-Index.

BVS bất ngờ bùng nổ tại nhóm chứng khoán với sắc xanh 8% kèm thanh khoản tốt và theo đồ thị kỹ thuật việc mua thăm dò có thể thực hiện vào những phiên trước. Song đây cũng là mã duy nhất tích cực tại nhóm này khi tình trạng phân hóa đang diễn ra tại nhóm.

Nhóm cổ phiếu thép lại quay trở lại đường đua với mức tăng trung bình là hơn 2%. Sau 2 phiên trầm lắng trước đó, hôm nay HPG tiếp tục tăng hơn 2,4%, nhóm HSG, TLH hay SMC còn tăng hơn 3%. Câu chuyện giá thép xây dựng có lần thứ 3 tăng giá tăng giá trong tháng 5 này tiếp tục làm nóng thị giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

VN-Index vượt mốc 1.300 điểm - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán tiếp tục khởi sắc trong phiên sáng nay. Ảnh minh họa - Báo Đầu tư

Giá dầu thế giới tăng gần 4% trong phiên giao dịch ngày 24/5 nhờ triển vọng nhu cầu sáng lên. Giá dầu nhận được một cú huých khi giới đầu tư cho rằng khả năng sớm đạt một thoả thuận hạt nhân mới giữa Iran với các cường quốc đã giảm so với tuần trước.

Diễn biến này cũng giúp nhóm dầu khí có mức tăng trung bình từ 2% - hơn 3% như PVD của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí, hay BSR của Lọc hoá dầu Bình Sơn. Thậm chí, OIL của Tổng Công ty Dầu Việt Nam cỏn tăng 4,2%.

Nhìn vào chỉ số VN-Index, ngay trong phiên đã có lúc lùi về tham chiếu thậm chí có lúc mang sắc đỏ, tuy nhiên lực cầu ngày càng mạnh về cuối phiên giúp chỉ số này khép lại phiên sáng ở mức cao nhất trong ngày. Có được điều này ngoài các Bluechips và các nhóm trụ còn do dòng tiền đã lan toả sang cả nhóm vốn hoá vừa, số cổ phiéu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm gía và lực mua chủ động thường trực trong cả phiên sáng.

Thanh khoản tăng cao và sắc xanh lan tỏa ra các nhóm ngành giúp thị trường tiếp tục đi lên bất chấp khối ngoại bán ròng hơn 100 tỷ đồng. Tự doanh trong nước mua ròng cùng với xu hướng mua mạnh của các nhà đầu tư cá nhân.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 7,12 điểm, tương đương 0,55% lên mức cao nhất là 1.305,1 điểm. Đây cũng là mức cao nhất trong lịch sử của chỉ số này từ khi thị trường chứng khoán thành lập tháng 7/2000. Thanh khoản đạt 403 triệu đơn vị, với hơn 12.000 tỷ đồng

HN-Index giảm 0,02 điểm, tương đương 0,01% xuống 300, 31 điểm. Thanh khoản đạt 66 triệu đơn vị, với hơn 1.456 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước