Volkswagen chi 10 tỷ USD dàn xếp gian lận khí thải ở Mỹ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 25/06/2016 21:13 GMT+7

VTV.vn - Tập đoàn sản xuất xe hơi Volkswagen của Đức đã đồng ý trả 10 tỷ USD để dàn xếp các vụ kiện tụng tại Mỹ liên quan tới bê bối khí thải của hãng này.

Một nguồn tin giấu tên cho biết mỗi chủ sở hữu của khoảng 480.000 xe động cơ diesel dung tích 2.0 lít sẽ nhận được một khoản bồi thường trung bình 5.000 USD cùng số tiền tương đương giá trị chiếc xe của họ tính đến thời điểm tháng 9/2015, trước khi vụ bê bối được phanh phui.

Bên cạnh đó, Volkswagen sẽ đẩy mạnh phát triển các dòng xe không gây ô nhiễm khí thải và cung cấp tài chính cho một chương trình chống ô nhiễm không khí. Theo dự kiến, một phiên tòa xem xét về thỏa thuận dàn xếp cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 26/7 tới.

Hãng sản xuất ô tô lớn nhất của Đức đã lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ khi hãng này ra đời, do bị phát hiện cài phần mềm gian lận khí thải cho hơn 11 triệu xe ô tô động cơ diesel trên toàn thế giới, ước tính riêng tại Mỹ có khoảng 600.000 xe.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước