Vốn đầu tư bị rút khỏi Trung Quốc ở mức kỉ lục

Thu Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 08/12/2015 16:45 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Trung Quốc vừa chứng kiến lượng vốn rút khỏi nước này lên mức kỉ lục trong tháng 11 vừa qua.

Theo ước tính của hãng Capital Economics, lượng vốn chảy khỏi Trung Quốc lên tới 113 tỉ USD, tăng gần 3 lần so với tháng 10.

Nguyên nhân là do tâm lý bi quan của nhà đầu tư nước ngoài trước chỉ số PMI hoạt động sản xuất của Trung Quốc thấp hơn dự kiến.

Năm 2016, kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng 2,5 Năm 2016, kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng 2,5

VTV.vn - Hãng nghiên cứu Oxford Economics mới đưa ra báo cáo cho rằng, GDP của Trung Quốc có thể sẽ tăng khoảng 2,5% trong năm 2016 và phục hồi đến mức 5% trong các năm tiếp theo.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước