Vốn FDI vào ĐBSCL cao nhất từ trước tới nay

Minh Xuân (VTV9)-Thứ năm, ngày 28/07/2016 15:09 GMT+7

VTV.vn - Xu hướng đầu tư FDI vào ĐBSCL đến từ các quốc gia châu Á, tập trung vào các ngành: nhôm, giấy, mỹ phẩm, dệt may, điện gió…

Lần đầu tiên trong gần 20 năm qua, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Đồng bằng sông Cửu Long đạt con số khả quan, gần 1,4 tỉ USD cho đăng ký mới và tăng thêm. Đây là thông tin từ Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ.

Cụ thể, xu hướng đầu tư FDI vào ĐBSCL đến từ các quốc gia châu Á, tập trung vào các ngành: nhôm, giấy, mỹ phẩm, dệt may, điện gió… Đáng chú ý là các dự án có quy mô lớn về da giày và may mặc đang có xu hướng tăng quy mô lớn như: dự án giày thể thao của Hàn Quốc tại Cần Thơ trên 170 triệu USD, dự án giày Long An 25 triệu USD…

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước